Tin trong tỉnh

UBND tỉnh triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chiều nay (12/5), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được tỉnh rất quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 về ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2025; Công văn số 1365/UBND-NN ngày 25/02/2025 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng Vắc xin cho đàn vật nuôi năm 2025 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 18/4/2025 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhất là tập trung tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động cho đàn vật nuôi đặc biệt là tiêm phòng vắc xin...

Báo cáo tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đặng Văn Minh cho biết: Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay xảy ra nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng (LMLM), Cúm gia cầm (CGC), bệnh Dại. So với cùng kỳ năm 2024, bệnh DTLCP giảm hơn nhưng diễn biến vẫn khá phức tạp; một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người có chiều hướng tăng.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo

Từ 01/01/2025 08/5/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 70 ổ DTLCP tại 13 huyện, thành, thị; tổng số lợn buộc tiêu hủy 1.700 con, trọng lượng 99.021 kg (từ 01/01/2024 - 08/5/2024 xảy ra 100 ổ dịch tại 20 huyện, thành, thị; số lợn tiêu hủy 2.383 con; trọng lượng 122.100 kg).

Các huyện có số ổ dịch nhiều, số lượng tiêu hủy lớn gồm: Yên Thành (11 ổ dịch), Đô Lương, Nghi Lộc (10 ổ dịch/huyện), Quỳnh Lưu (09 ổ dịch), Anh Sơn, Thanh Chương (07 ổ dịch/huyện). Đặc biệt có 2 ổ dịch tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong và xã Đôn Phục, huyện Con Cuông diễn biến khá phức tạp, dây dưa kéo dài.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang còn 53 ổ DTLCP chưa qua 21 ngày tại 11 huyện, thành. So với các tháng đầu năm, thời gian gần đây số ổ DTLCP có dấu hiệu tăng nhiều tại các địa phương như Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Nghi Lộc, Thanh Chương,...

Về bệnh dại, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 ổ dịch trên động vật tại 04 huyện, gồm: Tân Kỳ, Đô Lương 02 ổ/huyện, Nghĩa Đàn và Nam Đàn 01 ổ/huyện. Số chó mắc bệnh, buộc tiêu hủy 06 con. Có 02 người tử vong do bệnh Dại tại 02 huyện Nghĩa Đàn và Kỳ Sơn. Hiện nay, còn 01 ổ dịch bệnh Dại chưa qua 21 ngày tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương.

Toàn tỉnh xảy ra 02 ổ dịch CGC A/H5N1 tại huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu; số gia cầm mắc bệnh, buộc tiêu hủy là 2.503 con vịt.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhấn mạnh: Với tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ như hiện nay cùng các nguyên nhân như tỷ lệ tiêm phòng vắc xin chưa đạt tỷ lệ bảo hộ 80% tổng đàn; chưa kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển động vật, nhất là việc cấp con giống các dự án chưa tuân thủ đầy đủ quy định về phòng chống dịch bệnh; chưa tổ chức kiểm soát giết mổ triệt để; người dân còn giấu dịch, bán chạy động vật khi nghi mắc bệnh; công tác tiêu hủy vật nuôi mắc bệnh còn sai quy trình hoặc tiêu hủy không triệt để vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh; đàn chó mèo thả rông còn phổ biến, chưa được quản lý chặt chẽ; chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc buôn bán, sử dụng vắc xin tại các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, cơ sở/hộ chăn nuôi; thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng đàn vật nuôi nên nguy cơ bệnh DTLCP, LMLM, Dại, CGC và các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan thời gian tới rất cao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học cho biết thêm: Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, một số địa phương không nắm được số hộ chăn nuôi nên không nắm bắt được tình hình để kịp thời xử lý khi xuất hiện các ổ dịch. Một số vùng khi xuất hiện ổ dịch không tổ chức lập chốt kiểm soát; việc vứt xác động vật còn bừa bãi... Bên cạnh đó, sau Tết thời tiết mưa kéo dài nên dễ xảy ra dịch bệnh. Một thực tế nữa là các cán bộ thú y ở cơ sở khi đi kiểm tra còn chưa tuân thủ quy trình, hầu như không mang đồ bảo hộ, do đó làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hộ này sang hộ khác, đề nghị các huyện cần phải hết sức quan tâm.

Là địa phương xảy ra 10 ổ DTLCP, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Trần Văn Hiến báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là công tác tiêm phòng vắc xin trên gia súc, gia cầm

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Dinh báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, nhất là khó khăn trong kiểm soát việc vứt xác động vật ở cuối nguồn hệ thống kênh mương

Tại buổi làm việc, cùng với việc báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, lãnh đạo các địa phương đã nêu lên một số khó khăn đồng thời nêu lên một số kiến nghị để tỉnh, các Sở, ngành chức năng quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương đề cao tinh thần chủ động và quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh.

Các huyện, thành phố, thị xã coi trọng công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và dập dịch sớm; lưu ý các huyện Đô Lương, Yên Thành, Anh Sơn và các địa phương có ổ dịch kéo dài, lãnh đạo địa phương phải quan tâm. Cùng với đó, quan tâm đến việc kiểm soát, vận chuyển sản phẩm động vật; kiên quyết xử lý việc vứt xác động vật bừa bãi. Tiếp tục nâng cao công tác tiêm phòng.

Mặt khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh tôm nuôi nước lợ; thực hiện việc hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định. Tăng cường quản lý nhà nước về chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm. Người đứng đầu chính quyền cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sau cuộc họp này phải thành lập Đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị thuốc, hóa chất, vắc xin, thiết bị cho công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh; thực hiện việc khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống và phê bình những cá nhân, tổ chức không quan tâm, lơ là, chủ quan để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại nặng nề...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP