Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phát triển dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 18h ngày 25/7/2025, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các xã miền núi Tây Nghệ An.
Toàn tỉnh đã ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương do ảnh hưởng của bão. Về tài sản, 304 nhà dân bị sập hoặc trôi, 1.129 nhà tốc mái, 4.818 nhà bị ngập sâu, hàng nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, 15 xã, 132 thôn với hơn 58.600 nhân khẩu vẫn đang bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần do sạt lở và lũ chia cắt đường giao thông. Trước tình hình khẩn cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các lực lượng phải thông tuyến Quốc lộ 7 ngay trong đêm nay để kịp thời tiếp tế, cứu trợ người dân.
Bão lũ đã gây thiệt hại cho 24 điểm trường học, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học mới. Trong khi đó, 6 trung tâm y tế bị ngập nước và hư hỏng, đe dọa đến hoạt động khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.
Về sản xuất nông nghiệp, hơn 3.500 ha lúa, gần 3.000 ha rau màu, cùng hàng nghìn ha cây trồng lâu năm bị ngập úng, cuốn trôi. Thiệt hại về chăn nuôi và thủy sản cũng rất lớn với hơn 1.000 gia súc, gần 40.000 gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, hơn 540 ha ao hồ thủy sản bị hư hại.
![]() |
Đoàn xe cứu trợ tiến về các xã miền Tây Nghệ An |
Trên địa bàn tỉnh có đến 298 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, cầu tràn, cầu treo, cống bị lũ cuốn. Riêng hệ thống điện có 165 cột bị gãy, 550 mét dây dẫn đứt, 2 trạm biến áp bị cháy. Hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi 4.950 mét đường ống bị hư hỏng, 6 công trình nước sạch không thể hoạt động.
Thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn tại nhiều khu vực do hỏng cụm loa, đứt cáp và gãy hàng trăm cột thông tin.
Trước diễn biến mưa lũ bất thường, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 12.600 người, gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích các cấp để hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Bộ Quốc phòng cũng điều động 2 kíp trực thăng và 28 tấn hàng hoá cứu trợ tiếp cận các vùng bị cô lập.
Ngoài ra, hàng chục đoàn công tác của Trung ương và tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Các hoạt động cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, gạo… được triển khai khẩn trương.
Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa lũ tại Nghệ An còn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra an toàn các hồ chứa, khôi phục giao thông tạm thời, đảm bảo thông suốt cứu trợ.
Chính quyền tỉnh đề nghị người dân tại các vùng nguy cơ tiếp tục cảnh giác cao, không chủ quan trước tình hình thiên tai; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tác giả: Phan Huy
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn