Thể thao

V.League 2018 hấp dẫn hơn nhờ các HLV trẻ

46 là độ tuổi trung bình của 14 nhà cầm quân tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Sự trẻ hóa “chất xám” ở đội ngũ ban huấn luyện đang thổi vào V.League 2018 luồng gió mới.

V.League 2018 không chỉ sở hữu 51% cầu thủ đang bước vào độ chín sự nghiệp (ở ngưỡng 23 đến 28 tuổi), còn chứng kiến sự trẻ hóa “chất xám” đến từ đội ngũ ban huấn luyện.

Ngoài bốn nhà cầm quân tuổi đời đã trên 50 gồm Phan Thanh Hùng (CLB Quảng Ninh), Võ Đình Tân (CLB Khánh Hòa), Hoàng Văn Phúc (CLB Quảng Nam) và Toshiya Miura (CLB TP.HCM), tất cả HLV còn lại đều từ 36 tuổi đến 47 tuổi.

HLV Hoàng Văn Phúc là một trong những nhà cầm quân kinh nghiệm ở V.League 2018.

Nhiều chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Thành Vinh, Lê Thụy Hải, hay mới đây Vũ Quang Bảo và Trần Bình Sự đã rời cabin kỹ thuật. Để lại “đất diễn” cho sự mới mẻ đến từ Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương, Trần Minh Chiến hay Đinh Hồng Vinh, những con người đã và đang thổi luồng gió mới tại V.League 2018.

Một con số đáng chú ý trong 2 năm trở lại đây của V.League, có 3 đội bóng HAGL, Bình Dương và Cần Thơ mạnh dạn đưa các HLV chỉ nổi danh trong vai trò “gõ đầu trẻ” lên dẫn dắt đội một và bước đầu gặt hái những quả ngọt.

Vốn thân quen với vị trí đào tạo, dẫn dắt các đội trẻ tại HAGL, số phận đã đưa cặp “bài trùng” Dương Minh Ninh và Đinh Hồng Vinh đi “kiếm cơm” trên vai trò thuyền trưởng tại đội một HAGL và CLB Cần Thơ.

HLV Dương Minh Ninh giúp HAGL trụ hạng V.League 2017, tạo bước đà cho những trận đấu thăng hoa của đội bóng phố núi ở mùa bóng 2018. Còn người bạn thân Đinh Hồng Vinh làm nhiều hơn thế khi đưa CLB Cần Thơ, từ ứng viên cho suất xuống hạng đang bay cao trong top 5 V.League 2018.

Trong khi nhiều đồng đội thuộc “thế hệ vàng” như Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức từng vô địch hay Trương Việt Hoàng, Nguyễn Văn Sỹ đã xây dựng thương hiệu từ lâu tại V.League, thì đối với ông Trần Minh Chiến là con số 0 tròn trĩnh.

Phan Văn Tài Em từng bất ngờ khi được chỉ định dẫn dắt CLB Sài Gòn.

Đi sau nhưng trong lần đầu cầm quân tại V.League 2018, chuyên gia đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam không hề run sợ. Thậm chí nhiều thời khắc quyết định, chiến lược gia sinh năm 1974 đã đi những nước cờ táo bạo, cao tay hơn đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, đem kết quả có lợi về CLB Bình Dương.

Bộ đôi cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương (38 tuổi) và Phan Văn Tài Em (36 tuổi) thuộc lớp HLV 8X tiêu biểu, dần khẳng định vị thế tại V.League 2018. Điều đáng nói CLB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn, những đội bóng họ đang cầm sa bàn chiến thuật không thuộc diện đội mạnh và đang trong thời kỳ tái cơ cấu.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cấp bằng AFC Pro cho 5 HLV của Việt Nam. Trong số đó có 4 HLV thuộc thế hệ 7X và 8X là Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Minh Phương.

V.League 2018 đang nở rộ những ngôi sao đầy tài năng trên băng ghế chỉ đạo đến từ thế hệ 7X và sự kế thừa hoàn hảo của lớp 8X với Minh Phương và Tài Em làm đầu tàu. Sự cách tân, mới mẻ của nhiều “nhà truyền giáo” trẻ đem lại hứa hẹn sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP