Tin trong tỉnh

Vụ tai nạn khiến ba mẹ con tử vong: Lời khai ban đầu của tài xế xe tải

Tài xế Nguyễn Duy Q. khai nhận, do tập trung tránh chiếc xe tải chạy hướng ngược lại nên đã gây tai nạn với chiếc xe máy chở bốn người chạy cùng chiều phía trước.

Ngày 7/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) giữa một chiếc xe tải và xe máy khiến ba người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 6h55 ngày 6/3. Thời điểm trên, tài xế tài xế Nguyễn Duy Q. (SN 1986, trú tại xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chiếc xe ô tô tải mang BKS: 14C-201.XX chở đá từ mỏ đá Nghi Công Nam (xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc) đi về TP. Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn.

Bước đầu, tài xế Q. khai nhận, khi điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì phát hiện một xe ô tô tải đi hướng ngược lại và một xe máy chở bốn người đi cùng chiều. Lúc này, tài xế Q. tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở bốn người.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại thời khắc chiếc xe tải đi từ phía sau và đâm vào chiếc xe máy của chị H. chở ba con nhỏ đến trường.

Chiếc xe máy chở 4 người này là của chị Nguyễn Thị H. (SN 1997, trú tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) đang chở theo ba con nhỏ đến trường đi học gồm: cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) và Hoàng Văn Tr. (SN 2018).

Vụ tai nạn thương tâm đã khiến chị H., cháu O., cháu B. tử vong tại chỗ. Riêng cháu Tr. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến ba mẹ con chị H. tử vong thương tâm.

Nhận tin báo vụ tai nạn, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm này, tài xế không có mặt tại hiện trường. Công an sau đó đã vận động tài xế Q. ra cơ quan công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Q. không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Người thân đau đớn khi mất một lúc ba người con, cháu.

Ngày 6/3, đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên mong muốn gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát, để sớm ổn định cuộc sống. Đoàn Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế Q. để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Phú Hưng - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP