Xã hội

Xác định nguyên nhân nữ hiệu trưởng ở Hà Tĩnh tử vong tại phòng làm việc

Cơ quan chức năng xác định, nữ hiệu trưởng tại Hà Tĩnh tử vong tại phòng làm việc là do bệnh lý hen suyễn và tim mạch.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nguyên nhân cô L.T.T.M (SN 1977 - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi) tử vong tại phòng làm việc là do bệnh lý.

Trước đó, vào chiều 8/11, một giáo viên khi vào phòng làm việc của cô L.T.T.M. đã phát hiện cô M. nằm bất động, người tím tái nên hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Cô M. sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng nhận định, cô M. tử vong do ngưng tim trong khoảng thời gian từ 11h - 11h30. Do không có dấu hiệu nghi vấn nên gia đình thống nhất không khám nghiệm tử thi mà đưa về lo hậu sự.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ cho biết, cô L.T.T.M. có tiền sử bị bệnh hen suyễn và tim mạch. Trong sáng 8/11, cô M. đến trường làm việc bình thường, sau đó có tham gia lao động cùng các giáo viên rồi về phòng làm việc.

Được biết, cô M. làm cán bộ quản lý hơn 10 năm nay.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP