Thế giới

Xe chở du khách Việt trúng bom ở Ai Cập sau khi đi sai đường?

Thủ tướng Ai Cập nói rằng, chiếc xe buýt chở du khách Việt bị đánh bom ngày 28/12 ở Giza có thể đã không đi vào tuyến đường được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tài xế của chiếc xe đã bác bỏ điều này.

Reuters dẫn xác nhận của giới chức Ai Cập cho biết, một chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam cùng một lái xe và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập đã bị trúng bom tự chế vào khoảng 18h15 ngày 28/12 theo giờ địa phương, ở đường El-Maryoutiya, khu vực Giza, nơi có các kim tự tháp. Vụ việc khiến ít nhất 3 du khách Việt Nam và 1 hướng dẫn viên du lịch Ai Cập thiệt mạng trong khi 11 người khác bị thương.

Cảnh sát và lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Thiết bị gây nổ được cho là một quả bom tự chế được kích hoạt ở một bức tường gần đó.

Xe chở đoàn du khách Việt bị hư hại nặng sau khi trúng bom ở Ai Cập. (Ảnh: NYTimes)

Reuters dẫn xác nhận của giới chức Ai Cập cho biết, một chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam cùng một lái xe và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập đã bị trúng bom tự chế vào khoảng 18h15 ngày 28/12 theo giờ địa phương, ở đường El-Maryoutiya, khu vực Giza, nơi có các kim tự tháp. Vụ việc khiến ít nhất 3 du khách Việt Nam và 1 hướng dẫn viên du lịch Ai Cập thiệt mạng trong khi 11 người khác bị thương.

Cảnh sát và lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Thiết bị gây nổ được cho là một quả bom tự chế được kích hoạt ở một bức tường gần đó.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết với truyền thông địa phương khi tới bệnh viện Al Haram để thăm hỏi các bệnh nhân rằng: "Chiếc xe buýt đã không đi vào tuyến đường được lực lượng an ninh bảo vệ". Tuy nhiên, tài xế chiếc xe, một trong những người bị thương, khẳng định không đi sai đường.

Vụ đánh bom là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên nhằm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập trong vòng hơn 1 năm qua trong bối cảnh ngành du lịch của quốc gia này đang dần phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả rập 2011.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, song các vụ tấn công nhằm vào du khách nước ngoài trước kia ở Ai Cập thường liên quan đến các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Oded Berkowitz, một chuyên gia phân tích an ninh, cho rằng hai nhóm khủng bố có thể gây ra vụ tấn công này là Phong trào Hasm hoặc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: ai cập , đánh bom , du khách việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP