Xã hội

Xe tải va chạm xe khách, 13 người bị thương nhập viện trong đêm

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, xe khách lật chắn ngang đường, nhiều kính xe bị vỡ. Nhiều người đã đập kính để giải cứu các hành khách trên xe giường nằm. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu, điều trị.

Sáng 16-3, tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết, tại vòng xuyến ngã tư Long Vân (từ quốc lộ 1D giao nhau với ĐT-638, thuộc địa phận TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 13 người bị thương, nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15-3, xe tải mang BKS 77H-036.40 do Trần Văn Lương (SN 1973, trú tại Canh Hiệp 1, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định) lưu thông trên đường ĐT638 hướng đường Long Mỹ - Hùng Vương thì bất ngờ va chạm với ô tô khách mang BKS 77F-001.32 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo hướng Phú Tài về bến xe Quy Nhơn.

Xe khách lật chắn ngang đường, nhiều kính xe bị vỡ


Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng, xe khách lật chắn ngang đường, nhiều kính xe bị vỡ. Nhiều người đã đập kính để giải cứu các hành khách trên xe giường nằm.

Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương (12 hành khách, 1 lái xe), được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu, điều trị.

Qua xác minh, thời điểm trên, trong ô tô khách có 2 lái xe và 1 phụ xe, gồm: Hoàng Trọng Hiếu (SN 1991, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), Phạm Văn Ca (SN 1978, ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) và phụ xe là Huỳnh Ngọc Toàn (SN 1998, ở thị xã Hoài Nhơn).

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ phần kính để giải cứu các nạn nhân


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong 13 ca nhập viện cấp cứu, có 2 ca chụp phim bình thường nên đã xuất viện. 6 bệnh nhân bị chấn thương đầu đang điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh; 5 ca bị gãy xương nhẹ vào khoa Ngoại chấn thương.

Lực lượng chức năng đang giải phóng làn đường an toàn trong đêm


Sáng 16-3, trao đổi với PV Báo SGGP, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, ban đầu cơ quan chức năng xác định xe tải đã tông ô tô khách từ phía sau dẫn đến lật. Qua kiểm tra, không có lái xe nào vi phạm nồng độ cồn tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn


“Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cùng phương tiện để giải phóng làn đường, đảm bảo an toàn. Hiện, chúng tôi đang cho trích xuất camera, hộp đen để xác định tốc độ các phương tiện phục vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn”, Đại tá Nguyễn Đức Nam cho hay.

Tác giả: NGỌC OAI

Nguồn tin: Báo SGGP

  Từ khóa: xe tải , va chạm , xe khách

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP