Xã hội

2 xe ôtô lao xuống vực sâu sau va chạm, tài xế nhảy khỏi xe thoát thân

Đang lưu thông trên Quốc lộ ở huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa), chiếc ôtô bán tải bất ngờ va chạm với một chiếc xe bồn biển số Lào làm cả hai lao xuống vực sâu 25 m, một tài xế kịp nhảy khỏi xe thoát thân

Ngày 7-4, tin từ UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 217 qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 xe ôtô lao xuống vực sâu sau va chạm.

Hiện trường nơi 2 ôtô lao xuống vực


Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-4, ông Bùi Quang T. (SN 1977; ngụ TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển ôtô bán tải mang BKS 24C-080.xx chở theo vợ đi từ cửa khẩu Na Mèo về thị trấn Sơn Lư (huyện Quan Sơn). Khi đến Km70 trên Quốc lộ 217 (đoạn qua bản Xộp Huối, xã Na Mèo), xe bán tải đã va chạm với một chiếc xe bồn mang biển số của nước Lào US-1636 do ông Asen (người Lào) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, cả 2 xe ôtô rơi xuống vực cách mặt đường nhựa khoảng 25 m về phía ta luy âm. Ông Asen đã kịp thời nhảy được ra ngoài, trong khi 2 vợ chồng ông T. rơi xuống vực cùng xe ôtô, bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quan Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và chính quyền địa phương đã tới hiện trường phối hợp cứu hộ đưa người cấp cứu, đồng thời tiến hàng đưa 2 ôtô lên để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP