Thế giới

Ấn Độ bắt giam chim bồ câu 8 tháng nghi là 'gián điệp' Trung Quốc

Vì nghi ngờ một con chim bồ câu là "gián điệp" của Trung Quốc, cảnh sát Ấn Độ đã "bắt giam" chú chim này trong 8 tháng.

Chú chim bồ câu được thả hôm 30-1 - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ) đưa tin cảnh sát nước này đã thả chú chim bồ câu về lại thiên nhiên hôm 30-1.

Hồi tháng 5-2023, chim bồ câu bị cảnh sát "bắt oan" khi bị phát hiện gần cảng tại thành phố Mumbai. Chân của nó khi đó có buộc hai chiếc vòng với nhiều chữ trông giống chữ Trung Quốc.

Theo Hãng tin AP, cảnh sát Ấn đã bắt giam chú chim vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp, sau đó gửi nó đến Bệnh viện vật nuôi Bai Sakarbai Dinshaw Petit ở Mumbai.

Hóa ra, đây chỉ là một chú chim đã trốn thoát trong một cuộc thi ở Đài Loan và bay đến Ấn Độ. Với sự cho phép của cảnh sát, chú chim bồ câu đã được đưa đến Hiệp hội chống hành vi ngược đãi động vật Bombay.

Các bác sĩ của hiệp hội này ngày 30-1 đã thả chú chim đi.

Đây không phải là lần đầu tiên một con chim bị cảnh sát Ấn Độ nghi ngờ.

Năm 2020, cảnh sát Ấn tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng đã phải thả một con chim bồ câu thuộc sở hữu của một ngư dân Pakistan, sau khi điều tra cho thấy chú chim này không phải là gián điệp.

Năm 2016, một con chim bồ câu khác cũng bị bắt khi người ta tìm thấy nó mang theo một tờ giấy có nội dung đe dọa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tác giả: Nghi Vũ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP