Kinh tế

Bắc Ninh: Cần xử lý nghiêm các công trình lấn chiếm đất thủy lợi tại huyện Lương Tài

Tình trạng xây dựng trái phép trên đất công trình thủy lợi đang diễn ra phổ biến ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Lương Tài nhiều lần phát hiện vi phạm, lập biên bản báo cáo lên chính quyền sở tại nhưng các công trình này vẫn ngang nhiên hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo số 261/NĐ-QLNCT ngày 29/4/2025 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, từ ngày 31/3/2025 đến ngày 29/4/2025, trên địa bàn huyện Lương Tài tồn tại 7 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại các xã Lâm Thao, Bình Định, thị trấn Thứa.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài đã phát hiện, kiểm tra và lập biên bản 2 công trình và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại các kênh tiêu B7, kênh tiêu chính trạm bơm Ngọc Quan, sông Bùi thuộc địa phận xã Lâm Thao.

Cụ thể, ngày 19/3/2025, Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, UBND xã Lâm Thao đã ghi nhận hiện trạng, lập biên bản xác định vi phạm công trình thủy lợi lần 1 đối với hộ gia đình bà Ngô Thị Nga (thôn Thái Trì, huyện Lâm Thao, huyện Lương Tài) đã có hành vi san lấp lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Bùi tại vị trí K1+300m – K1+325m với tổng diện tích 250m2. Trong đó, chiều sâu lấn sông là 10m, chiều dài dọc sông là 250m.

Xí nghiệp KTCTTL đề nghị hộ bà Nga dừng ngay việc thi công san lập, thu dọn trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi xong trước ngày 22/3/2025. Đồng thời, đề nghị UBND xã Lâm Thao có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Tuy nhiên đến ngày 22/3, hộ gia đình bà Nga không thực hiện.

Đến ngày 28/3, Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, UBND xã Lâm Thao tiếp tục kiểm tra và lập biên bản vi phạm lần 2, hộ bà Nga đã tiến hành đổ dầm móng bằng bê tông cốt thép, vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Bùi với diện tích 85,25m2. Tiếp tục đề nghị dừng thi công xây dựng, trả lại hiện trạng ban đầu trước ngày 29/3/2025.

Tuy nhiên đến nay, hộ gia đình bà Nga đã “phớt lờ” các yêu cầu của Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, tiến hành đổ bê tông, xây dựng công trình kiên cố trên hành lang bảo vệ sông Bùi.

UBND xã Lâm Thao cũng lập biên bản xác định vi phạm công trình thủy lợi lần 1 đối với ông Vũ Phấn với hành vi tự ý làm cầu sắt bắc qua kênh tiêu B7, với chiều dài dọc kênh là 2,2m và chiều rộng ngang kênh là 12m.

Còn tại kênh tiêu B7, thuộc địa phận thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, ngày 21/4/2025, xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, UBND xã Lâm Thao cũng lập biên bản xác định vi phạm công trình thủy lợi lần 1 đối với ông Vũ Phấn với hành vi tự ý làm cầu sắt bắc qua kênh tiêu B7, với chiều dài dọc kênh là 2,2m và chiều rộng ngang kênh là 12m. Đoàn kiểm tra đề nghị hộ ông Phấn dừng ngay thi công cầu, dọn dẹp trả lại hiện trạng ban đầu trước ngày 23/4/2025. Đồng thời, đề nghị UBND xã Lâm Thao có biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu, đôn đốc của Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, hộ ông Phấn vẫn không chấp hành tự tháo dỡ theo quy định.

Ghi nhận, tại kênh tiêu B7, một cây cầu sắt kiên cố vẫn ngang nhiên bắc qua kênh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Hộ lan đường cũng bị cắt để lắp cầu sắt.

Đại diện Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài cho biết, ngay sau khi phát hiện vi phạm, xí nghiệp đã lập biên bản, báo cáo Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống và các cấp chính quyền. Xí nghiệp không có thẩm quyền xử lý các công trình này, thẩm quyền xử lý thuộc về UBND xã Lâm Thao, UBND huyện Lương Tài. Do đó, xí nghiệp cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý.

Hộ gia đình bà Nga đã “phớt lờ” các chỉ đạo của Xí nghiệp KTCTTL Lương Tài, tiến hành đổ bê tông, xây dựng công trình kiên cố trên hành lang bảo vệ sông Bùi.

Được biết, ngày 6/5/2025, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống đã có Văn bản số 266/NĐ-QLNCT gửi UBND huyện Lương Tài đề nghị UBND huyện Lương Tài chỉ đạo UBND xã Lâm Thao khẩn trương giải tỏa dứt điểm các trường hợp trên xong trước ngày 10/5.

Trước việc một số hộ dân ngang nhiên xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ đê điều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả tiêu thoát nước, an toàn công trình và công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão tại xã Lâm Thao, Luật sư Nguyễn Thị Thuý Kiều, Giám đốc Công ty luật TNHH Bắc Nam, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, việc lấn chiếm đất thủy lợi để xây dựng công trình trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Hành vi bị xử lý hành chính như: Xử phạt tiền, mức phạt tiền sẽ được quy định dựa trên diện tích đất lấn chiếm và loại đất bị lấn chiếm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu lấn chiếm gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, cơ quan chức năng có thể yêu cầu buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, nếu vi phạm có liên quan đến việc sử dụng các vật dụng, phương tiện để xây dựng công trình trái phép, chúng có thể bị tịch thu.

Hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lấn chiếm đất đai, nếu hành vi lấn chiếm đất đai đã gây thiệt hại lớn hoặc tái phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: lsvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP