Xã hội

Bố mẹ đi làm xa, hai cháu nhỏ ở nhà tử vong do sạt lở đất

Hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ hai em Ly Thị Mai và Ly Seo Nam (xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) đi làm ăn xa, phải gửi con ở nhờ nhà chú. Trong cơn mưa lớn, đất đá từ phía sau nhà sạt xuống vùi hai cháu tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp hai cháu nhỏ ở xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang - Ảnh: LÝ CHẨN VU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 13-8, ông Lý Chẩn Vu, chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sạt lở đất khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Theo ông Lý Chẩn Vu, đêm 12 rạng sáng 13-8, trên địa bàn xã có mưa lớn. Đến khoảng 1h, đất ở phía sau nhà anh Ly Seo Sử sạt lở vào gian buồng hai cháu Ly Thị Mai (8 tuổi) và Ly Seo Nam (11 tuổi) đang nằm ngủ.

"Ngay sau khi phát hiện, gia đình cùng người dân và lực lượng phòng chống thiên tai của xã đã đào bới đất để cứu hai cháu nhưng do khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên khi tìm thấy, hai cháu đã tử vong" - ông Vu nói

Chủ tịch xã Thèn Chu Phìn cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ hai cháu đi làm thuê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang và gửi con nhờ chú nuôi hộ.

"Trong cơn mưa lớn, đất đá sạt vào đúng buồng hai cháu Mai và Nam đang ngủ khiến hai cháu tử vong. Vợ chồng chú cùng con nhỏ ngủ ở buồng bên cạnh may mắn thoát nạn" - ông Vu thông tin.

Ông Vu cho biết sau vụ việc, bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo huyện cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: sạt lở , Hà Giang

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP