Pháp luật

Cái kết của 2 phạm nhân rủ nhau trốn khỏi trại giam Xuân Hà

Quan sát thấy trời mưa to trong lúc đi vệ sinh cũng như sự mất cảnh giác của cán bộ quản giáo cộng với địa hình có sự che khuất tầm nhìn, phạm nhân Phan Công Thành đã rủ “bạn tù” là Nguyễn Đắc Hoàng cùng nhau bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh).

Ngày 21-3, tại Hội trường Trại giam Xuân Hà (Phân trại số 2), TAND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Phan Công Thành (37 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), 26 tháng tù; Nguyễn Đắc Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 22 tháng tù về tội: "Trốn khỏi nơi giam" và tổng hợp với phần còn lại của bản án cũ, buộc bị cáo Thành phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 18 năm 6 tháng 18 ngày; bị cáo Hoàng là 15 năm 3 tháng 23 ngày.

Toàn cảnh buổi xét xử 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà


Theo cáo trạng, Thành và Hoàng là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà, Cục C10, Bộ Công an đóng tại địa phận thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Thành là phạm nhân đang chấp hành bản án tổng hợp 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (TAND TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt 4 năm tù và TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù). Thời hạn tù tính từ ngày 24-4-2021.

Còn phạm nhân Hoàng đang chấp hành bản án 20 năm tù về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy'' do TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt. Thời hạn tù tính từ ngày 29-5-2017.

Đại diện các cơ quan chức năng tại phiên xét xử

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6-12-2023, Thành và Hoàng cùng với 28 phạm nhân khác trong Đội phạm nhân số 28 được cán bộ quản giáo dẫn giải từ khu buồng giam đến Khu lao động (thuộc Khu nhà xưởng bóc tách long nhãn, thuộc Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà) để tiến hành lao động.

Tại đây, vào khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, Thành và Hoàng lần lượt xin phép cán bộ quản giáo đi vệ sinh.

Trong lúc đi vệ sinh, quan sát thấy trời mưa to, lợi dụng địa hình có sự che khuất tầm nhìn và sự mất cảnh giác của cán bộ quản giáo, Thành đã rủ "bạn tù" là Hoàng cùng nhau bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà.

Không chút suy nghĩ, Hoàng đồng ý với kế hoạch của Thành.

Sau khi trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, Thành và Hoàng đã men theo các con đường bên đồi núi đi về địa phận xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chỉ ít phút sau, cán bộ quản giáo phát hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra và xác định 2 phạm nhân Thành và Hoàng đã bỏ trốn.

Ngay lập tức, chỉ huy Phân trại số 2 và lãnh đạo Trại giam Xuân Hà đã triển khai phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tiến hành truy bắt 2 phạm nhân.

Hai bị cáo tại phiên toà


Đến ngày 7-12-2023, Trại giam Xuân Hà ra Quyết định truy nã số 01/QĐTN-TGXH đối với Phan Công Thành và Quyết định truy nã số 02/QĐTN-TGXH đối với Nguyễn Đắc Hoàng.

Hơn 2 ngày sau, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 9-12-2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thành và Hoàng tại khu vực nhà dân thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, cách nơi giam giữ khoảng 5 Km.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này Thành là người khởi xướng, còn Hoàng là đồng phạm với vai trò thực hành.

Tại phiên xử, trước HĐXX và hàng trăm phạm nhân khác, Thành và Hoàng đã thành khẩn khai nhận, hối hận tột cùng vì chút suy nghĩ nhất thời mà bản thân không chỉ phải nhận thêm nhiều năm tháng sau song sắt mà còn tự đánh mất đi nhiều cơ hội khác để được giảm án, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP