Xã hội

Chiến sĩ công binh hy sinh khi rà phá bom mìn ở Vị Xuyên

Trong lúc đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh tại cao điểm 685 Vị Xuyên, một chiến sĩ công binh thuộc Sư đoàn 316 đã hy sinh.

Chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Vị Xuyên, Hà Giang (Ảnh: Cát Thành).

Thông tin trên được một lãnh đạo huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xác nhận với phóng viên Dân trí vào sáng nay (13/11).

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua 12/11, tại khu vực xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Theo một nguồn tin khác, sự việc khiến 1 chiến sĩ công binh Sư đoàn 316 hy sinh và 1 chiến sĩ khác bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chiến sĩ hy sinh đã được đưa về quê nhà Lào Cai để làm các thủ tục mai táng.

Danh tính chiến sĩ hy sinh được xác định là Bàn Văn Thủy (SN 2000, quê quán xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); chiến sĩ bị thương là Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999, thường trú xã Điện Quang, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Cả hai chiến sĩ đều nhập ngũ tháng 2/2019 và đều mang cấp bậc binh nhất.

Chiến sĩ bị thương đã được đồng đội về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, tối ngày 12/11, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho anh Hoàng Văn Huỳnh, quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi. Hiện anh Huỳnh được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Nhiều vật liệu nổ được tìm thấy tại Vị Xuyên, Hà Giang. (Ảnh: Baodantoc)

Hà Giang là vùng đất khí hậu khắc nghiệt, đồi núi hiểm trở, cũng là nơi được biết đến với sự tàn khốc của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên bom, mìn, vật liệu nổ sót lại rất lớn, việc tìm kiếm, tháo gỡ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP