Tin trong tỉnh

Con trai đâm mẹ ruột tử vong rồi tự tử bất thành

Sau khi đâm mẹ ruột tử vong, Lay dùng dao cắt vào cổ, đâm vào bụng mình để tự tử nhưng bất thành. Người con trai có tiền sử bệnh động kinh.

Đối tượng Lay đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Nghệ An sau khi tử tự bất thành.

Sáng ngày 21/6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận sự việc trên. Hiện tại người con trai đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo đó, vào tối ngày 17/6, bà C.M.B. (60 tuổi), trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang ngủ thì bất ngờ bị người con trai là C.V.L. (24 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Do vết thương quá nặng bà Bún tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại mẹ, đối tượng L. dùng dao tự cắt cổ, đâm vào người mình nhiều nhát để tự vẫn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa L. đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, thông tin từ Tiến sĩ Đinh Văn Chiến, bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hoá (BV Đa khoa Nghệ An) cho biết, ngày 17/6 vừa qua qua, Khoa Ngoại tiêu hoá có tiếp nhận bệnh nhân L. trong tình trạng bị thương nặng ở vùng cổ và phần bụng (bụng bị đâm xuyên qua đại tràng ngang, xuyên qua mặc treo đại tràng, xuyên ra sau phúc mạc).

Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, đặt hậu môn nhân tạo, khâu cầm máu. Đến nay, bệnh nhân này đã ổn định. “Qua người nhà kể lại thì bệnh nhân này đâm mẹ ruột tử vong, sau đó dùng dao đâm vào người mình để tự tử. Sau khi nhập viện, chúng tôi tiến hành các biện pháp y khoa, sau 5 ngày nằm ở khoa Ngoại tiêu hoá, hiện bệnh nhân L. đã ăn được. Hiện bệnh nhân có công an túc trực”, bác sĩ Chiến cho biết thêm.

Được biết, gia đình bà C.M.B. có 5 người con, 4 trai và 1 gái. C.V.L. có tiền sử bị bệnh động kinh. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì C.V.L. thường lên cơn, người thân phải trói lại trong nhà.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP