![]() |
Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An |
Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) là một trong 14 dự án nhiệt điện khí thuộc danh mục các công trình nguồn điện quan trọng, được ưu tiên đầu tư đến năm 2030.
Dự án được thực hiện tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có công suất 1.500MW (gồm 2 tổ máy x 750MW) sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kho và hệ thống tái hóa LNG.
Bến cảng tiếp nhận LNG và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của nhà máy sẽ nhập khẩu LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm. Là một trong các dự án điện quan trọng, ưu tiên tại Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ.
Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,15 tỷ USD, bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ trên tổng diện tích từ 210 -360 ha và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT (tấn).
Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030. Khi hoàn thành, điện sản xuất từ nhà máy sẽ đấu nối vào đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa hoặc xem xét đấu nối vào Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.
Dự án khi đi vào hoạt động sẽ kích cầu phát triển của các ngành xây dựng, dịch vụ…, tạo tiền đề nâng tầm ngành công nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà tỉnh Nghệ An đề ra. Đồng thời, sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lao động, vật liệu xây dựng, vận tải và nhiều lĩnh vực liên quan, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
![]() |
Một góc khu công nghiệp và đường ra cảng Đông Hồi ở Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông |
Động lực mới cho phát triển kinh tế
Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó mới đến giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Theo ông Lê Tiến Trị, dự án sau khi được khởi công xây dưng và hoàn thành không chỉ tạo cú hích để phát triển khu công nghiệp Đông Hồi mà còn giúp Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội.
“Hiện, hạ tầng khu công nghiệp Đông Hồi vẫn chưa thực sự đồng bộ, vì vậy vấn đề trước mắt vẫn là ưu tiên số một cho dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, sau đó đến hạ tầng cảng biển Đông Hồi, rồi mới hướng đến các nhà máy khác về công nghiệp chế biến, chế tạo, đào tạo để hợp tác...”, ông Lê Tiến Trị nói và cho biết thêm, quy hoạch của khu công nghiệp Đông Hồi có diện tích 600 ha nhưng khu vực tác động của dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập đến khu công nghiệp này chỉ rơi vào khoảng 400ha.
Ông Phạm Văn Hoá, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho hay, dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập không chỉ bảo đảm nguồn năng lượng cho địa phương mà còn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, nhà máy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP 26 về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Theo ông Phạm Văn Hoá, việc sử dụng nguồn nhiên liệu LNG sạch hơn so với than đá sẽ giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững. Trên quy mô rộng hơn, dự án sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành công nghiệp tỉnh, gia tăng giá trị sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.
“Mặc dù dự án đang triển khai các thủ tục chấp thuận đầu tư, chưa tác động trực tiếp đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong năm 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn mang lại nhiều lợi ích kinh tế quan trọng, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển cho ngành năng lượng và công nghiệp tại Nghệ An. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Nghệ An tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng 10,5% trong năm 2025”, ông Phạm Văn Hoá nhận định.
Trước sức hút của dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký tham gia đầu tư. Cuối năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Nghệ An đã nhận được 5 bộ hồ sơ dự thầu từ 5 nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm: (1) Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW), Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK E&S CO.,LTD với nhu cầu diện tích 332,28ha (gồm 59,75ha đất và 272,53ha mặt nước). (2) Tổng Công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) với yêu cầu diện tích 260ha (gồm 60ha đất và 200ha mặt nước). (3) Liên danh Công ty POSO International (Hàn Quốc) và CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam với diện tích yêu cầu 345,3ha (gồm 95,55ha đất và 249,75ha mặt nước). Đối với thị trường Việt Nam, Công ty Posco International đã có kinh nghiệm trong việc vận hành nhà máy điện Mông Dương 2. (4) Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) với nhu cầu 182,63ha (gồm 65,6ha đất và 117,13ha mặt nước). (5) Liên danh CTCP Đầu tư Năng lượng Bamboo Việt Thành và Gulf Petroleum Limited (Qatar) với diện tích yêu cầu 175,9ha (gồm 57,9ha đất và 118ha mặt nước). |
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: nhadautu.vn