Pháp luật

Cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần nhận hối lộ, cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

Nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng để nhóm người bị phạt tù hoặc bị can ra ngoài khi đang chữa bệnh tâm thần, Hà Huy Dũng, cựu trưởng khoa, hầu toà.

Ngày 14-11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm các bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970), nguyên trưởng Khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội) và Vũ Quyết Tiến (SN 1991), nguyên Phó trưởng Khoa về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: X.A.


Cùng vụ án, các bị cáo, gồm: Cao Xuân Hùng (SN 1981, trú tại Lạng Sơn); Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội); Chu Đình Thực (SN 1984, trú tại Thanh Hóa); Vũ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại Ninh Bình); Đặng Ngọc Diệp (SN 1979, trú tại Hà Nội); Thái Huy (SN 1980, trú tại Nghệ An); Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, trú tại Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1984, trú tại Hải Phòng) bị đưa ra xét xử cùng về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, trú tại Hà Nội) bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy". Bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, trú tại Hà Nội) bị xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Tất cả các bị cáo chịu cáo buộc "Đưa hối lộ" đều là những người từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố nhưng do mắc bệnh nên được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam hoặc trại tạm giam.

Theo cáo trạng, năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Nội phát hiện bị cáo Hoàng Lại Nam dù là người phải chữa bệnh bắt buộc nhưng ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định. Xác minh thêm, PA03 thấy nhiều người chữa bệnh bắt buộc khác cũng ra ngoài.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Hà Duy Dũng trong vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của họ với tổng số hơn 886 triệu đồng. Sau đó, Dũng cho người bệnh được ra khỏi nơi điều trị trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hà Duy Dũng khai hằng tháng, các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho bị cáo Dũng hoặc cho bị cáo Vũ Quyết Tiến, Phó Trưởng khoa hoặc Bùi Ngân Hà, Điều dưỡng trưởng (đang bỏ trốn).

Từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, trung bình hàng tháng Dũng, Tiến, Hà sẽ nhận được của các đối tượng bắt buộc chữa bệnh tổng số khoảng 200 triệu đồng. Họ thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên của Khoa mỗi người từ 3-5 triệu đồng/tháng; biếu Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20-40 triệu/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại từ 5-10 triệu/lần; cho Nguyễn Đoàn Mạnh - Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp từ 5-10 triệu vào các dịp lễ, Tết.

Như vậy, nhóm Hà Huy Dũng, Vũ Quyết Tiến và Bùi Ngân Hà mỗi người hưởng lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng. Việc nhận tiền, chia tiền của đối tượng bắt buộc chữa bệnh và đưa tiền cho các nhân viên bệnh viện chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Ngày 7-8-2025, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và của Phạm Trà Mi, nguyên là nhân viên điều dưỡng, ra xử lý sau.

Với hành vi đưa hối lộ, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo phạm tội này, đến nay đều nhận thức đầy đủ hành vi; đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án. Ngoài các bị cáo chịu xét xử hôm nay, có 6 người khác cũng đưa hối lộ nhưng hiện họ không có mặt ở bệnh viện nên bị truy nã, bắt được xử lý sau.

Trong quá trình điều tra, khi cảnh sát bắt giữ Hoàng Lại Nam căn hộ của bị cáo trong khu Vinhomes Riverside (phường Phúc Lợi, Hà Nội), công an phát hiện Nam cho 2 người khác dùng thuốc phiện trong nhà mình. Do vậy, Nam còn phải chịu trách nhiệm về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý".

Với bị cáo Trần Thanh Tùng, cơ quan tố tụng cho rằng anh ta biết rõ bị cáo Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã về tội "Đưa hối lộ" nhưng không đưa đi đầu thú hoặc trình báo với cơ quan công an. Hành vi này của Tùng phạm vào tội "Không tố giác tội phạm".

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP