Xã hội

Đào móng nhà, phát hiện quả bom nặng 227kg

Trong quá trình đang thi công đào đất để làm móng xây dựng nhà, một hộ dân ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 1 quả bom vẫn còn nguyên vẹn, cân nặng 227kg.

Lực lượng chức năng tiến hành các bước để vận chuyển quả bom về điểm tập kết để hủy nổ


Ngày 26-5, sau khi chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ban Công binh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành vận chuyển 1 quả bom về nơi tập kết tại khu vực thao trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức hủy nổ theo kế hoạch.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 25-5, gia đình ông Lê Khắc Liên (ở thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) trong quá trình đang thi công đào đất để làm móng xây dựng nhà thì phát hiện được 1 quả bom vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 3m.

Khu vực hiện trường phát hiện quả bom


Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng cử tổ công tác có mặt để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn, đồng thời trình báo lên cấp trên.

Quả bom vẫn còn nguyên vẹn


Qua kiểm tra của Ban Công binh xác định, quả bom trên là loại bom xuyên phá có ký hiệu MK82, có đường kính khoảng 274mm, chiều dài 1,54m, cân nặng 227kg.

Quả bom nặng 227kg



Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP