Kinh tế

Đầu tư loạt dự án tại miền Trung, tiềm lực Hacom Holdings ra sao?

Hacom Holdings đang mạnh tay đầu tư loạt dự án bất động sản, năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng tại các địa phương ở miền Trung.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hacom Holdings (Hacom Holdings) đề xuất xây dựng 6.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030 thuộc dự án khu đô thị phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Cùng với đó, tháng 6/2025, Hacom Holdings đã thông qua công ty thành viên CTCP Đầu tư Xuân Hội để “hồi sinh” khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án này sẽ được nâng tổng mức đầu tư từ 1.261 tỷ đồng lên 3.973 tỷ đồng, với mục tiêu đưa Xuân Hội trở thành thành tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ cao cấp ven biển.

Ở các tỉnh miền Trung, Hacom Holdings đang đầu tư nhiều dự án đô thị lớn tại tỉnh Ninh Thuận như: Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang Tháp Chàm, có tổng mức đầu tư 541 tỷ đồng; Khu Đô thị mới Đông Bắc (Khu K1) thuộc địa phận phường Thanh Sơn và Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm với quy mô diện tích 60ha; Khu du lịch biển Bình Sơn – Ninh Chữ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm…

Không chỉ dừng lại ở bất động sản, Hacom Holdings đang cho thấy tham vọng của mình khi mạnh tay đầu tư vào “cuộc chơi” năng lượng tái tạo.

Hiện, Hacom Holdings đang là chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời Hacom Solar tại Ninh Thuận với công suất 50MWb, tổng mức đầu tư 1.179 tỷ đồng đã đưa vào vận hành từ 2019.

Tại Quảng Trị, Hacom Holdings đã mở rộng nghiên cứu đầu tư lĩnh vực điện mặt trời, điện gió và đã được UBND các tỉnh Quảng Trị chấp thuận về mặt chủ trương. Cụ thể Hacom Holdings đang thực hiện bổ dung quy hoạch lưới điện Quốc gia: dự án Nhà máy Điện gió Cam Nghĩa 50 MW; Nhà máy Điện mặt trời Hacom Quảng Trị - 50 MWp…

Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar của Hacom Holdings. Ảnh: PV

Hệ sinh thái của doanh nhân kín tiếng Trần Phú Chiến

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Hacom Holdings đang được chèo lái bởi ông Trần Phú Chiến (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ngoài ra, ông Chiến còn đại diện cho các doanh nghiệp như CTCP Đầu tư Hacom Holdings, CTCP Năng lượng Hacom Bạch Liêu, CTCP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng...

Dù đại diện nhiều doanh nghiệp đình đám, song doanh nhân Trần Phú Chiến rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Hầu hết thông tin về vị doanh nhân này chủ yếu liên quan đến báo cáo tài chính, đăng ký kinh doanh hay các dự án mới triển khai.

Doanh nhân Trần Phú Chiến. Ảnh: HacomHoldings.vn

Hacom Holdings (tiền thân là CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội có địa chỉ tại Khu đô thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) được thành lập năm 2005 với lĩnh vực kinh doanh ban đầu gồm: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng khu đô thị, đường, cầu, nhà máy, tư vấn dự án bất động sản, nhà ở và thương mại.

Năm 2010, Hacom Holdings mở rộng phạm vi và nâng tầm quy mô kinh doanh – đầu tư xây dựng và thi công xây lắp khu đô thị, khu công nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Quy mô tài sản đạt 100 triệu USD.

Hiện nay, Hacom Holdings mở rộng một số lĩnh vực như: khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo trên khắp cả nước.

Được biết, tại thời điểm tháng 1/2025, Hacom Holdings có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất hơn 101 tỷ đồng, cùng với hơn 3.800 tỷ đồng.

Dữ liệu cho thấy, giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, doanh thu của Hacom Holdings đi lùi. Năm 2021, Hacom Holdings đạt doanh thu hơn 1.278 tỷ đồng thì năm 2023 doanh thu của doanh nghiệp này giảm còn hơn 951 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu từ 2021- 2023 đi lùi nhưng lợi nhuận gộp của Hacom Holdings trong giai đoạn này lại tăng đều qua các năm, từ hơn 324 tỷ đồng trong năm 2021 lên 362 tỷ đồng năm 2022, đạt hơn 421 tỷ đồng trong năm 2023. Cũng trong năm 2023, Hacom Holdings ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức hơn 107 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2021 – 2023, Hacom Holdings ghi nhận tổng tài sản tăng dần qua các năm, nếu năm 2021 doanh nghiệp này có tổng tài sản 7.428 tỷ đồng, năm 2023 tổng tài sản tăng lên 7.519 tỷ đồng.

Về nợ phải trả, giai đoạn 2021 – 2023 tổng tài sản nợ của tổng tài sản giảm từ hơn 4.000 tỷ đồng về mức hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi đó tổng tài sản nợ lưu động cũng giảm từ 1.600 tỷ trong năm 2021 về mức 287,7 tỷ đồng năm 2023. Cùng với đó, vào năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận tài sản có lưu động ở mức hơn 3.388 tỷ đồng.

Tác giả: Trương Hoa - Đình Duy

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP