Trong nước

Điện Biên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Quốc Cường - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương vừa được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Sáng 16/11, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Dự, chứng kiến lễ công bố có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Thừa ủy quyền của Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương công bố Quyết định 688-QĐNS/TW, ngày 15/11/2022 của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị, đồng chí Trần Quốc Cường trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm bản thân; kế thừa bài học của lãnh đạo tiền nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Cường.

Cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách, ông Trần Quốc Cường cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương ủng hộ, giúp đỡ đồng chí trong nhiệm vụ mới.

Nhận thức sâu sắc là vinh dự lớn, ông Trần Quốc Cường cũng cho rằng đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Dốc sức đồng lòng cùng tập thể thường trực Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức để đưa tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển. Thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra”, ông Trần Quốc Cường cam kết.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP