Xã hội

Điều tra vụ nạn nhân tử vong trong chiếc xe ô tô cháy

Nạn nhân tử vong trong ô tô con bị cháy ở xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được xác định là một Trung úy đang công tác tại Công an huyện Hưng Hà.

Sáng 7/1, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), Công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể cháy đen bên trong ô tô con để ở khu đất trống.

Ô tô con bị cháy ở xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình


Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến ô tô bị cháy khiến Trung úy Đ.V.T. tử vong là do tai nạn giao thông tự gây.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an huyện Hưng Hà đã bàn giao thi thể nạn nhân và cùng phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự.

Trước đó, theo nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại thôn Đồng Hàn (xã Hồng Lĩnh) phát hiện 1 thi thể bị cháy đen trong ô tô con, không xác định được chủ sở hữu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra.

Theo đó, vào khoảng 3h50 ngày 6/1, khi đang di chuyển bằng ô tô con trên quốc lộ 39A, đến đoạn qua thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, chiếc xe do Trung úy T. điều khiển bất ngờ gặp tai nạn bốc cháy.

Trung úy T. được xác định bị thương nặng, bất tỉnh sau khi tự gây tai nạn nên không thể thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Do thời điểm Trung úy T. gặp nạn là ban đêm, không có người dân xung quanh phát hiện kịp thời, cứu nạn nên nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu cháy, biến dạng.

Tác giả: Hà Kim

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP