Xã hội

Gãy dương vật sau khi quan hệ "tư thế lạ"

Sáng 15-3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) cho hay vừa mổ khẩn cứu một người đàn ông bị tai nạn gãy dương vật.

Bệnh nhân là ông V.V.P (41 tuổi, ở Tây Ninh), nhập viện cấp cứu vào buổi sáng trong tình trạng bộ phận sinh dục bầm tím, sưng to, phù nề sau khi quan hệ "tư thế lạ" với vợ.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu dương vật bị gãy cho ông P.

Tại Khoa cấp cứu, các bác sĩ xác định dương vật của ông P. bị biến dạng, sưng to ở phần thân đầu, tụ máu, vỡ bao trắng thể hang dương vật với đường rách dài 10mm.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu lại bao trắng, lấy máu tụ, đồng thời tạo hình lại dương vật, cứu "súng" cho người đàn ông.

Sau mổ, sức khoẻ bệnh nhân dần ổn định, dương vật bớt sưng phù nề, hình dạng về gần như bình thường như trước khi gặp sự cố ngoài ý muốn.

Theo ThS.BS chuyên khoa II Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng Khoa Tiết niệu-Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chấn thương gãy dương vật đang cương thường xảy ra khi quan hệ tình dục mạnh bạo, trượt ra ngoài.

"Sự cố này nếu không xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng. Thời gian để dương vật trở về bình thường sau mổ là 2 – 4 tuần và sẽ mất 6 tuần mới có thể quan hệ trở lại” - bác sĩ Bình khuyến cáo.

Tác giả: NGUYỄN THẠNH

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP