![]() |
Lãnh đạo TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà dâng hương. Ảnh: HT |
Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi năm 2025 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27/5/2025 đến ngày 29/5/2025. Sau lễ khai mạc, Lễ rước từ đền thờ vọng về Đền thờ Chính sẽ diễn ra vào ngày 28/5 (tức mùng 2/5 âm lịch); Phần Lễ Giỗ Lê Khôi vào sáng ngày 29/5 (tức mùng 3/5 âm lịch). Ngoài phần Lễ, các địa phương có đền thờ vọng tổ chức nhiều hoạt động hội như thả đèn hoa đăng, bắn pháo hoa, các hoạt động trò chơi dân gian, giải thể thao, văn nghệ
![]() |
Bia giới thiệu tại đền Chiêu. Ảnh: HT |
Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi là lễ hội truyền thống, mang dấu ấn văn hóa lịch sử sâu sắc, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Lễ hội được tổ chức hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm ngày mất của Ngài (từ 1-3/5 âm lịch), nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, vị tướng tài ba, anh hùng dân tộc đã có công lớn trong phò vua diệt giặc, bảo vệ dân lành, an dân lập ấp. Đây cũng là dịp để Hà Tĩnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn, góp phần thu hút du khách đến với dải đất Lam Hồng giàu truyền thống văn hóa.
![]() |
Ban thờ tại Đền Chiêu. Ảnh: HT |
Lê Khôi thụy là Võ Mục, quê ở làng Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1446, Lê Khôi đem quân đi dẹp loạn. Đại quân của ông đi đến đâu chiến thắng đến đó nhưng trên đường trở về, ông lâm bệnh nặng rồi mất tại chân núi Long Ngâm, thuộc xã Đỉnh Bàn. Năm 1487, Lê Khôi được vua Lê Thánh Tông tặng phong là Chiêu Trưng Đại Vương. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà đã phối hợp tổ chức lễ giỗ của ông với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, được người dân trong vùng lưu truyền hàng trăm năm qua. Năm 2017, lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. |
Tác giả: LHC
Nguồn tin: Báo Thanh Tra