Xã hội

Hà Tĩnh: Liên tiếp phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ biển

Gần đây, tại vùng biển xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) liên tiếp phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ.

Xác cá voi được phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân

Đại diện lãnh đạo xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân cho biết, trong 2 ngày 26 và 28/3 người dân trên địa bàn đã phát hiện 2 xác cá voi trôi dạt vào bờ biển. Trong đó, con cá lớn trọng lượng khoảng 50kg, con còn lại có trọng lượng khoảng 25kg.

Do bị chết nhiều ngày trên biển, nên khi xác cá voi trôi vào bờ đều trong tình trạng không còn nguyên vẹn, phần đuôi đã bị phân hủy. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Cương Gián và người dân đã trục vớt xác cá voi, tiến hành các nghi lễ chôn cất theo phong tục của người dân vùng biển.

Người dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân chôn cất xác cá voi theo phong tục địa phương


Cá voi thường có kích thước, trọng lượng lớn. Theo quan niệm dân gian, cá voi là vị phúc thần, thường giúp đỡ cứu ngư dân khi chẳng may gặp nạn trên biển. Vì vậy, khi phát hiện cá voi bị chết trên biển người dân đều đưa vào bờ làm lễ chôn cất chu đáo, cầu mong phù hộ cho những chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy ắp khoang thuyền.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP