Tin trong tỉnh

Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ cách ly lao động từ Trung Quốc về Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận hàng trăm lao động từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, Quân khu 4 đang yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất đón tiếp và thành lập khu vực cách theo quy định.

Cụ thểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang triển khai kế hoạch tiếp nhận lao động trở về từ Trung Quốc, ước tính có gần 400 người. Quân khu 4 đã thành lập các tổ quân y, trang bị phương tiện Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 với quy mô 400 gường bệnh và 208 nhân viên sẵn sàng khi có lệnh.

Quân khu 4 đã thành lập các tổ quân y, trang bị phương tiện Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 với quy mô 400 gường bệnh. (Ảnh minh họa)


Riêng Bệnh viện Quân y 268 sẵn sàng trưng dụng 200 giường bệnh để thu dung, điều trị khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Sau khi lao động trở về nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp nhận, lo ăn ở, hậu cần trong thời gian cách ly 14 ngày.

Còn tại Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao tiếp nhận 310 công dân từ vùng dịch trở về Việt Nam. Đến nay, đã xây dựng kế hoạch và chọn 2 địa điểm tiếp nhận bố trí nơi ăn ở cho các công dân từ vùng dịch trở về. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh sẽ kiểm tra thực tế và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 4 để tổ chức tốt việc tiếp nhận và cách ly bảo đảm an toàn, góp phần phòng, chống nguy cơ bùng phát, tránh lây lan dịch viêm phổi cấp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP