Giáo dục

Hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân tổ chức tại tỉnh Nghệ An

Sáng 16-2, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức họp Ban chỉ đạo hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913/17-3-2023). Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng ban chỉ đạo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì cuộc họp.

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17-3-1913, tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là nhà lãnh đạo chính trị, quân sự tài ba, có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, nhạy bén; tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Chu Huy Mân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất chủ đề hội thảo: “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”. Hội thảo tập trung vào một số nội dung: Quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân; những cống hiến trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng, bảo vệ cách mạng Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trong các cuộc kháng chiến; đặc biệt là sự quyết đoán sáng tạo, trong chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới…

Quang cảnh cuộc họp.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào giữa tháng 3-2023, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm này, Viện Lịch sử Quân sự - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo, nhất là đã chủ động đặt hơn 80 bài tham luận; phối hợp với tỉnh Nghệ An, Bộ tư lệnh Quân khu 4 bảo đảm nơi ăn, ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu; chuẩn bị văn kiện hội thảo; tổ chức các hoạt động bên lề hội thảo…

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm công tác chuẩn bị cho hội thảo; đồng thời nhấn mạnh, hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân nhằm khẳng định và làm sáng tỏ cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất của Đại tướng Chu Huy Mân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng của Đảng; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; người chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đồng thời làm rõ những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Để hội thảo diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Viện Lịch sử Quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn chỉnh kế hoạch; biên tập các bài tham luận bảo đảm chân thực, khách quan, đúng sự thật lịch sử; tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai làm tốt công tác chuẩn bị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của Đại tướng Chu Huy Mân.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP