Giáo dục

Ít bài thi được điểm 10 thi THPT quốc gia

Nhiều địa phương đã chấm xong thi THPT quốc gia 2018, số lượng điểm 10 các môn đều giảm so với năm 2017.

Sáng 9/7, Hội đồng thi tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018.

Đối với môn Ngữ văn, trong hơn 13.510 bài thi có 10.145 bài (chiếm 75,1%) đạt điểm trên trung bình; 6,5% bài đạt điểm từ 8 trở lên. Có 32 bài thi được từ điểm 9, đặc biệt một thí sinh đạt 9,75 điểm Ngữ văn. Tỉnh này không có thí sinh bị điểm 0, 5 em bị điểm liệt với mức 0,75.

Đối với môn Toán, trong số 13.630 bài thi, phần đông đạt 4-6 điểm. "Có một thí sinh đạt điểm 10, một em được 9,8, 26 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên và chỉ 6 thí sinh bị điểm liệt", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ - Nguyễn Minh Tường nói. Ông cho rằng, kết quả này là đáng mừng khi năm nay đề thi THPT quốc gia môn Toán được đánh giá khó, phân hóa cao, nhiều giáo viên không giải được hết đề trong 90 phút.

Phòng chấm thi của hội đồng tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ở môn Hóa, tỉnh Phú Thọ có 17,64% trong tổng số 3.220 bài thi được từ điểm 8 trở lên, chỉ một bài đạt điểm tuyệt đối. Số thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa giảm nhiều so với năm 2017 khi năm trước có 21 em. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề Hóa trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên thi THPT quốc gia 2018 khó và phân loại cao hơn đề năm trước.

Môn Giáo dục công dân tỉnh Phú Thọ không có bài thi được điểm 10 trong khi năm 2017 có 7 bài. Điểm trung bình của 9.255 bài thi môn này từ 5 trở lên, trong đó 11,06% được từ điểm 9 trở lên.

Hội đồng thi tỉnh Hải Dương đã chấm xong toàn bộ bài thi THPT quốc gia và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục. Địa phương không có thí sinh nào được 10 điểm môn Toán, cao nhất là 9,4.

Môn Hóa học có duy nhất một bài được điểm 10. Điểm cao nhất ở môn Vật lý là 9,8; môn Ngữ văn là 9,5.

"Năm nay số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối không cao như năm ngoái nhưng số điểm liệt cũng giảm đi", Trưởng ban chấm thi THPT quốc gia 2018 của Hội đồng thi Hải Dương - bà Nguyễn Thị Tiến nói.

Tỉnh Hưng Yên đến sáng 9/7 đã chấm xong tất cả bài thi THPT quốc gia và khớp điểm để gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục. Tỉnh này có 9 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên trong môn Ngữ văn, 1-2 bài bị điểm liệt.

Công tác chấm thi THPT quốc gia của Hội đồng thi tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam đã hoàn tất khâu cuối cùng là gửi dữ liệu điểm về Bộ để đối sánh kết quả. Ghi nhận chung, điểm 10 năm nay ít hơn nhưng điểm liệt cũng giảm so với năm 2017.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, cả nước có hơn 900.000 thí sinh dự thi, tăng gần 60.000 so với năm trước. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp là 237.320; vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học là 642.370.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi 4 bài, trong đó 3 bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp.

Đề thi THPT quốc gia năm nay được thí sinh đánh giá là khó và phân hoá hơn năm trước, đặc biệt môn Toán nhiều em phải khoanh bừa đáp án. Vì thế, dự đoán số lượng điểm 9-10 năm nay sẽ ít.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP