Giáo dục

Liên quan vụ lộ đề môn Sinh học: Thầy giáo luyện thi trùng đến 90% nói gì?

Sáng 11.6, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với thầy Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, người được xác định dạy ôn đề môn Sinh học giống đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn này đến 90%.

Thầy Phan Khắc Nghệ trong một giờ dạy môn Sinh học. Ảnh: NV.

Hôm qua (10.6), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vì liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ông đã biết thông tin này chưa?

- Tôi dạy đến 23h30 mới xong, sau đó học sinh nhắn tin thì tôi mới biết.

Sau khi biết Cơ quan an ninh Bộ Công an khởi tố vụ án đó, đặc biệt là khởi tố 2 bị can Phạm Thị My (59 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi) vì liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021, ông có cảm xúc gì?

- Bản thân cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ các vấn đề khi có dấu hiệu vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý trách nhiệm là đương nhiên thôi. Điều đó để trả lại bản chất sự việc, để ngăn chặn nhằm làm rõ có hay không chuyện lộ đề thi. Việc đó mình thấy đúng và mình ủng hộ.

Liên quan đến nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Sinh học, cơ quan chức năng đã có những cuộc làm việc, xác minh với ông như thế nào?

- Đợt tháng 3.2022 vừa rồi, Bộ Công an có gọi tôi ra Hà Nội làm việc một lần và yêu cầu giải trình toàn bộ những vấn đề mà họ nghi vấn. Đặc biệt là những câu hỏi mình ôn luyện đó lấy ở đâu.

Một số so sánh trùng hợp giữa đề ôn của thầy Nghệ và đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021. Ảnh: ĐĐH.

Có thông tin lâu nay ông hay liên hệ, trao đổi với vài thành viên Tổ ra đề và thẩm định đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học? Điều đó có liên quan gì đến tỉ lệ câu hỏi ôn tập của ông giống đề thi thật tốt nghiệp THPT năm 2021 được cho rằng hơn 90% không?

- Có việc trao đổi và có gửi tài liệu nhưng tài liệu đó là chuyên môn chung chung của môn Sinh học chứ không liên quan đến đề thi. Nghĩa là không sử dụng tài liệu đó cho đề thi, không liên quan đến câu hỏi của đề thi.

Vậy về vụ việc vừa khởi tố, đặc biệt khởi tố 2 bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, ông có liên quan gì không?

- Mình khẳng định không liên quan, không có trao đổi gì để liên quan đến việc lộ đề thi cả, còn trao đổi đời thường thì vẫn có.

Việc ôn luyện thi môn Sinh học của ông năm 2021 được xác định giống đề thi thật đến hơn 90%, nếu không có tiêu cực lộ đề thi thì ông giải thích thế nào về sự trùng hợp đến bất thường này?

- Bản chất đề thi hiện nay là người ta bám theo đề minh họa. Trong đề thi có 7 điểm phần dễ thì người ta ra đi ra lại quen thuộc thôi. Còn 3 điểm còn lại gọi là phần khó thì bao giờ người ta cũng ra mới cả. Phần này tôi cũng tham khảo các ý tưởng trên mạng thôi.

Tức là tôi lọc các đề thi thử của các trường xem có câu hỏi gì mới thì ôn. Như năm vừa rồi thì có một số ý tưởng trùng. Còn mức độ trùng thì cũng do quan điểm từng người thôi. Ví dụ 2 anh đều ra theo một cấu trúc cả thì nó tương đồng với nhau. Nó trùng không phải i xì như 2 giọt nước mà nó trùng về vùng kiến thức.

Xin cảm ơn ông.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP