Xã hội

Lốc xoáy làm tốc mái gần 100 căn nhà

Gần 100 nhà dân ở huyện Hương Khê tốc mái, một người bị sét đánh, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng khi lốc xoáy quét qua lúc 14h ngày 21/7.

Tấm lợp xi măng đổ xuống nhà dân ở xã Hương Vĩnh. Ảnh: Gia Hân

Cơn lốc kéo dài khoảng 30 phút, quét qua các xã Hương Long, Phú Gia, Hương Vĩnh. Gió trong lốc thổi mạnh khiến hàng nghìn tấm lợp xi măng và viên ngói của nhà dân văng xuống đất. "Thiệt hại nặng nhất là xã Hương Vĩnh với 50 nhà, hai xã còn lại hư hỏng từ 7-38 nhà", ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê nói.

Do ảnh hưởng của lốc xoáy, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê hư hỏng. Tại xã Hương Vĩnh, ông Phạm Xuân Thường, trú xóm Ngọc Mỹ trong lúc đang làm đồng bị tia sét đánh trúng, phải tới Trạm Y tế xã sơ cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhà chức trách địa phương đang huy động lực lượng giúp người dân của ba xã khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, thống kê thiệt hại.

Cả tháng qua Hà Tĩnh cũng như nhiều tỉnh miền Trung trải qua nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày thường xuyên trên 37 độ C. Thỉnh thoảng, địa bàn xảy ra mưa giông, sấm sét, lần gần nhất là ở huyện Hương Khê hôm 15/7 làm tốc mái nhiều nhà dân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress

  Từ khóa: Lốc xoáy , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP