Xã hội

Mâu thuẫn, con tưới xăng, châm lửa, biến cha thành "đuốc sống"

Do bực chuyện cha nhậu về khuya lại còn la mắng, người con trai lấy can xăng 5 lít tưới lên người cha rồi bật lửa đốt. Hậu quả, cả 4 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Ngày 8/6, đại diện lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc con dùng xăng tưới đốt cha, khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng, lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Mâu thuẫn, con tưới xăng đốt biến người cha thành ngọn đuốc sống (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23h ngày 5/6, ông Nguyễn Tấn L. (52 tuổi, ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), sau khi đi nhậu về xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh T. (21 tuổi).

Hai cha con cự cãi một lúc, sau đó, T. lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật quẹt ga châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ông L. như ngọn đuốc sống, lăn lộn kêu cứu. Thấy vậy, vợ và con trai 10 tuổi của ông L. xông vào dập lửa.

Hậu quả cả 4 người bị bỏng nặng, riêng ông L. đang bị thương rất nặng.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP