Tin trong tỉnh

Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, một người mù nhập viện cấp cứu

Một nhóm người mù đi hát karaoke, do mâu thuẫn về việc trả tiền taxi, hai người trong nhóm đánh nhau. Hậu quả, một người phải nhập viện cấp cứu.

Tối 11/9, nguồn tin riêng của PV Tiền Phong cho biết, một nhóm người mù (trong đó có người mù tỉ lệ 1/10) đi hát karaoke. Do mâu thuẫn về việc trả tiền taxi, hai người trong nhóm lao vào đánh nhau.

Một người bị đánh nằm lăn ra đường, trong khi người kia dùng chân đá vào đầu tới tấp. Khi người kia vừa quay đi thì thanh niên bị đánh bất ngờ nhổm dậy, nhặt hòn đá lớn bên đường ném thẳng vào đầu người vừa hành hung. Hậu quả, một người bị thương, đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Ngay sau đó, Công an TP Vinh, Công an phường Hà Huy Tập đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Được biết đối tượng vác đá ném người là Nguyễn Thế Trung (SN 1998), trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Người đàn ông bị ném đá chảy máu đầu phải đi cấp cứu là Tr.Th.A (SN 1983), trú TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thế Trung

Cả hai người này đều là nhân viên tại cơ sở tẩm quất người mù số 263 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP