Xã hội

Ngày 3/3, Bắc Bộ thời tiết ấm dần, trưa chiều hửng nắng

Dự báo hôm nay (3/3), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Ngoài ra, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ C.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Tây Nguyên 29-32 độ C; Nam Bộ 31-34 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C.

Trên biển, ngày 3/3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, phía nam có nơi hơn 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, phía có nơi hơn 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía nam có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP