Giáo dục

Nghệ An: Cảnh báo hiện tượng bắt cóc trẻ em ở trường học tại TP Vinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh, Nghệ An đã có văn bản cảnh báo, chỉ đạo các trường học trên địa bàn nâng cao cảnh giác khi có hiện tượng bắt có trẻ em.

Ngày 21/3, trao đổi với PV, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh, Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được thông tin về tình trạng xuất hiện người lạ mặt ở xung quanh các trường học với ý đồ bắt cóc học sinh, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Đồng thời, có văn bản đến các trường học để nâng cao cảnh giác, quản lý học sinh tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Dòng trạng thái trên mạng xã hội

“Phòng cũng gửi văn bản cho phía Công an để phối hợp cũng như nhanh chóng điều tra, làm rõ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh yên tâm cho con đến trường”, bà Thảo nói.

Một phụ huynh nêu trường hợp cụ thể

Theo đó, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các trạng thái cảnh báo của phụ huynh về tình trạng xuất hiện các đối tượng lạ mặt có ý đồ bắt cóc học sinh. Tình trạng này khiến học sinh và phụ huynh hoang mang khi con em đến trường.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP