Giáo dục

Nghệ An có 63 thầy cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Nghệ An có 63 thầy cô giáo vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Cô Cao Thị Hải An (thứ 4 từ trái sang) - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 3 vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Ảnh: Hồ Lài

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1582/QĐ - CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc. Trong danh sách này có 63 thầy cô đang công tác trong ngành Giáo dục Nghệ An.

Các Nhà giáo Ưu tú tỉnh Nghệ An được phong tặng dịp này gồm có giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo ở các huyện, thành, thị.

Đặc biệt, có nhiều thầy cô giáo đang công tác tại huyện miền núi cao, dân tộc thiểu số như cô Võ Thị Tuyết Chinh – Phó Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương; cô Hoàng Quỳnh Nga – giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quỳ Châu; thầy Hoàng Thế Tùng – giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn…

Trong đợt phong tặng này, Nhà giáo Ưu tú lớn tuổi nhất của Nghệ An được phong danh hiệu là Tiến sỹ Mai Xuân Vinh (sinh năm 1960), nguyên cán bộ Sở GD&ĐT. Trong 39 năm công tác, nhà giáo đã có nhiều đóng cho ngành, tham mưu nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán học và xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia…

Nhà giáo ưu tú trẻ nhất của Nghệ An sinh năm 1982. Đó là các thầy cô giáo Hoàng Quỳnh Nga – Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quỳ Châu; Phan Văn Quang – Trường THCS thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn; Ngô Thị Tuyết - Trường THCS Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; Dương Thị Ngà - Trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh; Phạm Thị Lý - Trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; Phan Thị Vân Hường - Trường THCS Phú Hồng, huyện Yên Thành; Đặng Thị Mai Huy - Trường Tiểu học Nhân Thành, huyện Yên Thành.

Cô Võ Thị Tuyết Chinh - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương, Nghệ An cùng các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: NVCC

Nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá…

Theo quy định, giáo viên là nhà giáo ưu tú phải có 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và đạt giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp. Trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh, bộ hoặc đạt giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Về chuyên môn nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú phải là người giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Chủ trì các sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục...

Ngoài ra, các nhà giáo phải có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Danh sách các nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú của ngành giáo dục Nghệ An:

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP