Tin trong tỉnh

Nghệ An: Gần 5.000 nhà dân đã thoát khỏi ngập lụt

Từ chiều 30.9 cho đến trưa 1.10, nước đã rút khỏi gần 5.000 nhà ở của người dân trong tỉnh Nghệ An. Công tác cứu trợ vẫn được khẩn trương tiến hành.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An. Ảnh: QĐ

Trưa 1.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết vừa có báo cáo nhanh cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến 11h ngày 1.10, mưa lũ đã làm 7 người chết, 12.773 ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, ao nuôi cá bị thiệt hại.

So với thời điểm chiều 30.9, đến trưa 1.11, số nhà bị ngập đã giảm đi gần 5.000 nhà. Số liệu nói trên cho thấy nước đã rút dần, tuy nhiên còn chậm, trong khi nước ở vùng hạ du sông Lam tiếp tục dâng cao, gây ngập một số hộ dân ở phường Bến Thủy (TP Vinh).

Đến trưa 1.10, nước đã rút dần nhưng còn chậm, vẫn còn hơn 12.000 nhà dân bị ngập. Ảnh QĐ

Đến trưa 1.10, vẫn còn 3 xã ở huyện Con Cuông bị chia cắt, toàn tỉnh còn 1.549 hộ, 71 xóm, bản bị chia cắt, 143 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; 57 điểm trường bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, số hộ phải di dời lại tăng lên gần 1.000 hộ. Điều này cho thấy thiệt hại do lũ gây ra vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt là tình trạng gia súc, gia cầm, cây lương thực, rau màu bị chết.

Một doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu 50 tấn gạo. Ảnh: QĐ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP