Mượn tiền tiêu tết
Sau 20 năm công tác trong ngành, tết năm 2025 bà Lê Thị Oanh - phụ trách thư viện, thiết bị và phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Nghi Hoà - TP Vinh (Nghệ An) lần đầu tiên bị “treo lương”. Chia sẻ về sự việc, bà Oanh, lo lắng: Chúng tôi rất là buồn và hoang mang. Ba ngày tết người ta đi sắm tết thì chúng tôi phải đi vay mượn để sắm tết. Như tôi, phải đi vay tạm mượn lương của ông bà ngoại để có tết.
Cùng chung tâm trạng, thầy Mai Duy Tân - Giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn dạy bộ môn Thể dục tại trường THCS Hải Hoà, cho biết: “Tôi được thị xã Cửa Lò ký hợp đồng lao động từ năm 2015. Suốt thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Năm ngoái, bản thân còn được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tết đến nơi mà lương thì không được nhận khiến cuộc sống bị đảo lộn. Gia đình tôi chỉ nhờ từ nhà trường, các anh em biên chế và công đoàn hỗ trợ được 3 triệu đồng tiêu tết”.
Được biết, tại trường THCS Hải Hoà có 7 giáo viên và nhân viên thuộc diện hợp đồng dài hạn nhưng bị “treo lương” trong các tháng 1 và 2/2025.
![]() |
Nhiều giáo viên, nhân viên tại TX Cửa Lò cũ bị chậm lương sau khi sát nhập vào TP Vinh. |
Cùng chung thực trạng, trường THCS Nghi Hương có 6 trường hợp rơi vào hoàn cảnh “mất Tết”. Theo đó, trước tết Nguyên đán, UBND TP Vinh thông báo rằng giáo viên và nhân viên hợp đồng tại các trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò sẽ không được trả lương từ ngân sách nhà nước mà sẽ do các trường tự chi trả.
Cá biệt, tại trường THCS Nghi Thuỷ, toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường đều đã được kho bạc chuyển khoản thanh toán tiền lương tháng 1/2025. Tuy nhiên, sau đó trường lại nhận được thông báo từ Kho bạc yêu cầu nhà trường thu hồi tiền lương đã chi trả cho giáo viên, nhân viên hợp đồng mà trường chưa biết lý do.
Theo thông tin, có 90 trường hợp giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các trường học THCS trên địa bàn thị xã Cửa Lò cũ rơi vào tình trạng “éo le” này.
Sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh, ngày 13/2/2025, các giáo viên thuộc diện hợp đồng không xác định thời hạn thuộc thị xã Cửa Lò cũ đã được UBND TP Vinh chi trả lương tháng 1, 2/2025.
Liên quan đến việc chi trả lương, thầy Mai Duy Tân, phân vân: Trong quyết định chi trả lương thấy còn có nêu chúng tôi đang thuộc diện nguồn đơn vị nhưng lại được thành phố hỗ trợ. Như thế không biết thành phố sẽ hỗ trợ đến bao giờ? Khả năng là ngắn hạn, tạm thời…
Đâu là nguyên nhân?
Trả lời câu hỏi của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về thực trạng, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết: “Những nội dung chậm, liên quan đến quy định về việc trả lương hợp đồng và đối tượng của thành phố trước giờ là làm đúng rồi. Còn số từ Cửa Lò về thì có một số vấn đề này sinh, thực trạng của Cửa Lò khi ghép vào thành phố Vinh thì nó bị vướng. Nguyên nhân chậm là do cái vướng đó khi qua kho bạc theo quy trình thủ tục người ta không cho chi lương được”.
![]() |
Bà Lê Thị Oanh phân vân, lo lắng với thực trạng chưa được vào biên chế sau 20 năm công tác. |
Theo bà Cẩm Tú, ngoài nguyên nhân do quy định của luật thì cũng do một số vấn đề liên quan đến việc sát nhập, ví dụ sáp nhập về thành phố Vinh nhưng trong khi một số đơn vị vẫn chưa có quyết định sáp nhập.
![]() |
Đội ngũ giáo viên có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành giáo dục địa phương. |
Trước câu hỏi của phóng: Liệu có nguyên nhân chậm do lỗi chủ quan từ UBND TP Vinh? Bà Trần Thị Cẩm Tú khẳng định: "Thành phố cũng đã có những động thái tích cực để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nên hoàn toàn không có lỗi chủ quan từ phía thành phố…".
Vị Phó Chủ tịch thành phố cũng giải thích, việc chi trả lương như vậy thành phố cũng phải xin ý kiến của tỉnh. Cái này còn phải tháo gỡ bằng các giải pháp cùng với kho bạc nữa… Thực ra không phải là vướng mắc của thành phố, mà là khi sát nhập Cửa Lò vào thành phố Vinh là có một số vấn đề nảy sinh do sự sát nhập này, thì thành phố phải tháo gỡ theo quy định của pháp luật - bà Tú cho biết thêm.
"Những vấn đề nảy sinh thành phố sẽ tổng hợp rà soát lại, trên cơ sở đó mới có những phương án đề xuất. Nếu có lỗi chủ quan từ phía thành phố thì đơn vị sẽ xử lý một cách kịp thời. Cái gì liên quan đến thẩm quyền của các ban ngành, các cấp, các cơ quan thì thành phố sẽ xin ý kiến để hướng dẫn và chỉ đạo" - Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh. |
Tác giả: Nguyễn Nam
Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn