Tin trong tỉnh

Nghệ An: Tỉnh tiếp nhận nhà đất để xử lý vụ hơn 30 năm sống 'treo' giữa thành phố

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận phần diện tích nhà đất gần 650m² để giải quyết vụ việc 8 hộ dân sống "treo" suốt hơn 30 năm qua.

Khu tập thể cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sớm cấp sổ đỏ cho dân

Sáng 26-4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết phía UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã nhận được công văn phản hồi từ Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 72 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh.

Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm qua, đã được ông Nguyễn Văn Đệ - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì buổi đối thoại, giải quyết đơn thư công dân định kỳ vào tháng 10-2024 mà Tuổi Trẻ Online thông tin.

Theo ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, đối với thửa đất có diện tích 649,6m2 - phần đất này trước đây được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) sử dụng xây dãy nhà ăn tập thể cho cán bộ, công nhân viên của Tòa án nhân dân tỉnh và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định hiện hành.

Đến nay, 8 hộ gia đình vẫn đang sử dụng ổn định các gian nhà tập thể nêu trên.

Hồ sơ pháp lý đến thời điểm hiện tại không đủ căn cứ để xác định phần diện tích đất này nằm trong khuôn viên đất của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh cấp để xây dựng nhà xử án.

Hiện nay, phần đất trên đã có lối đi riêng, độc lập với trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân thành phố Vinh (mới) và đơn vị không có nhu cầu sử dụng.

Căn cứ theo Luật Đất đai, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận phần diện tích nhà, đất là 649,6m2 đã được cán bộ, công nhân viên sử dụng từ năm 1993 để thực hiện quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân tại khu tập thể Tòa án nhân dân tỉnh cũ ngay sau khi có văn bản bàn giao đất của Tòa án nhân dân tối cao.

Các hộ dân sống trong nhà tập thể đã xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, xây mới vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh: DOÃN HÒA

Khổ sở vì sống 'treo' hơn 30 năm

Bà Đặng Thị Hương Lan - 69 tuổi, ngụ khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, một trong 8 hộ dân có đơn thư - kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết thủ tục như kết luận tiếp công dân của ông Nguyễn Văn Đệ - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - để khu tập thể Tòa án nhân dân tỉnh sớm giải tỏa, cấp đất tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình.

"Mùa mưa bão lại đến gần, nguy cơ sụp đổ nhà có thể ảnh hưởng tính mạng, tài sản chúng tôi lúc nào không biết được", bà Lan lo lắng.

Tháng 4-1993, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An bán hóa giá 8 gian nhà cấp 4 là khu tập thể với giá 1,8 triệu đồng/căn để giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân viên của đơn vị chưa có nhà ở.

Sau đó, 8 hộ gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính mua nhà cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên suốt 32 năm qua, các gia đình này chưa được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn hộ tập thể cũ sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, xập xệ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt mặt bằng quy hoạch chia lô đất ở 8 lô đất khu tập thể cán bộ nhân viên Tòa án nhân dân tỉnh, với diện tích mỗi lô từ 57-60m2. Khu tập thể sẽ giải quyết theo hình thức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và thực hiện giao đất cho các hộ gia đình.

Phía UBND phường Hưng Bình và thành phố Vinh đã cắm mốc thực địa, chia lô đất và chờ quyết định thu hồi đất để có cơ sở để giải quyết cho công dân.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP