Xã hội

Nguyên nhân vụ 2 xe máy "đấu đầu" khiến 3 thanh niên tử vong

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong trên đường Hồ Chí Minh hôm 26-1 là do một xe đi lấn làn đường.

Ngày 29-2, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết các ngành chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa khiến 3 thanh niên tử vong và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thanh niên tử vong

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-1, Lê Văn D. (SN 2001; ngụ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36K3-120.xx chở theo Lục Văn T. (SN 20024, ngụ xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn P. (SN 2008, ngụ thị trấn Yên Cát) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới dốc 81, thôn Đồng Luồng (xã Xuân Phú), xe máy do D. điều khiển đã "đấu đầu" với một xe máy khác lưu thông hướng ngược lại do Hoàng Xuân Đ. (SN 2000, ngụ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân) điều khiển xe, chở theo Vi Thị N. (SN 2006; ngụ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Hậu quả, D., T. và Đ. tử vong tại chỗ; hai nạn nhân P. và N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Thọ Xuân xác định Đ. điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái dẫn tới tại nạn thảm khốc trên. Thời điểm xảy ra tai nạn, các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP