Tin trong tỉnh

Nhiều cây rừng bị chặt phá ở Nghệ An: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu nói gì?

Ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã thông tin với PV Đời sống và Pháp luật về việc nhiều cây rừng lớn thuộc khu vực rừng tại Tà Sỏi, xã Châu Hạnh bị chặt hạ.

Cụ thể, liên quan đến bài viết: “Nghệ An: Hàng loạt cây gỗ lớn tự nhiên bị chặt phá trái phép trong rừng” mà Đời sống và Pháp luật đã phản ánh, trao đổi với PV, ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết: “Sáng nay tôi đã đọc báo, cũng nắm được khu vực bài báo phản ánh có hiện tượng người dân chặt cây. Ở đó là đất DT2 (đất rừng có gỗ tái sinh – PV). Tuy nhiên từ năm 2015 đến nay vẫn chưa tái sinh được thành rừng”.

Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu

Về thông tin, một số cây gỗ lớn bị chặt hạ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu giải thích, ở đó chủ yếu rừng nứa, gỗ xoan còn số cây lớn bị chặt đó là cây không có giá trị về gỗ nên người dân xin về để làm quan tài.

“Một số cây to ở đó chủ yếu là cây người dân xin chặt về để làm quan tài vì phong tục người dân trên này quan tài vẫn đục từ thân cây gỗ ra chứ không phải đóng bằng ván”, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu phân trần.

Một gốc cây gỗ lớn vừa bị cưa hạ

Đặt vấn đề, vậy việc người dân chặt cây gỗ tự nhiên khu vực đó là đúng hay sai với qui định pháp luật? ông Đình thừa nhận, việc chặt cây gỗ lớn trong khu vực này là hoàn toàn sai qui định pháp luật. Nếu muốn chặt cây tự nhiên phải làm hồ sơ cơ quan chức năng thẩm định cho phép.

“Vừa rồi chúng tôi cũng đã lập hồ sơ vụ việc người dân tự chặt phá cây nứa trong khu vực đó”, ông Đình nói thêm.

Thân cây gỗ lớn đã bị cưa hạ

Làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu, ông Nguyễn Tất Hà, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu thông tin, khu vực bài báo phản ánh trước đó đơn vị cũng đã đi kiểm tra và đang trong quá trình lập hồ sơ kiểm đếm.

“Hiện đang cho cán bộ kiểm tra, kiểm đếm và đối chiếu với hồ sơ, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Hà nói.

Như Đời sống và Pháp luật đã thông tin trước đó, có hàng loạt cây gỗ tự nhiên đường kính từ 30cm -60cm đã bị chặt hạ phần thân đã được di chuyển đi chỉ còn lại gốc và phần ngọn. Bên cạnh đó, có những thân gỗ nhỏ hơn được xếp gọn gàng chờ vận chuyển ra khỏi rừng tại khu vực Phá Hói, bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình - Hồ Phương

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP