Xã hội

Nhiều nhà hàng hải sản ở Hà Tĩnh liên tục bị kẻ gian đột nhập

Lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý tình trạng nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị kẻ gian đột nhập trộm hải sản.

Ngày 23/5, nguồn tin từ Công an thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa nhận được phản ánh và đang tiến hành điều tra về tình trạng một số hộ kinh doanh ăn uống tại Khu di lịch biển Thiên Cầm bị kẻ gian đột nhập trộm các loại hải sản có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, nhiều tháng qua, chủ các nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Khu du lịch biển Thiên Cầm luôn lo lắng khi bị kẻ gian đột nhập, trộm các loại hải sản có giá trị.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đắc Luân (chủ nhà hàng Yến Tín) cho biết tình trạng trộm cắp diễn ra từ đầu năm và nhiều hơn vào mùa du lịch. Gần đây nhất, ngày 12/4, nhà hàng của anh Luân bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 3kg tôm và 2 con cá mú trị giá gần 2 triệu đồng.

Kẻ gian đột nhập lúc nửa đêm để trộm hải sản. (Ảnh: Cắt từ clip)


Cũng từng bị kẻ gian lấy trộm hải sản, anh Nguyễn Chu Quế (chủ nhà hàng Quế Liên) cho biết, nhà hàng của anh từng 3 lần bị kẻ gian đột nhập trộm hải sản, gần đây nhất là hôm 18/5.

Theo camera giám sát ghi lại, hai kẻ gian đột nhập lúc nửa đêm, dùng vợt trộm cá mú, ghẹ, bề bề, sò… và hải sản có giá trị. Mỗi lần kẻ gian ghé thăm, nhà hàng anh Quế lại thiệt hại từ 2 - 4 triệu đồng.

“Sau khi phát hiện mất trộm, tôi đã làm cổng sắt bảo vệ và lắp đặt camera giám sát song nạn trộm cắp vẫn diễn ra. Hiện tại, chúng tôi đã trình báo công an địa phương và Ban quản lý Khu du lịch để truy tìm kẻ gian, đưa ra phương án xử lý”, anh Quế cho biết.

Ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm thông tin, đơn vị đã nhận được trình báo từ các nhà hàng và đang phối hợp với công an xác minh, truy tìm kẻ gian để xử lý.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP