Pháp luật

Nữ đại ca xứ núi cho vay nặng lãi, tra tấn con nợ như thời trung cổ

Nữ đại ca xứ núi khét tiếng Hà Tĩnh vừa bị Công an huyện Hương Sơn bắt giữ, khởi tố về tội cho vay nặng lãi, tra tấn con nợ dã man như thời trung cổ.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sáng 17/8 thông tin, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hiền (SN 1963, trú thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) với hai tội danh cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.

Lê Thị Hiền là đối tượng hình sự cộm cán, có "máu mặt" tại huyện miền núi Hương Sơn, khét tiếng trong lĩnh vực tín dụng đen, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nữ đại ca khét tiếng xứ núi bị bắt khiến nức lòng người dân địa phương

Tài liệu từ CQĐT, ngày 03/8, đối tượng Lê Thị Hiền gọi cho anh T.Q.H. (SN 1978, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) qua nhà để trả tiền lãi, tiền nợ gốc. Trước đó, anh H. có vay tiền của đối tượng này nhưng chưa có khả năng chi trả. Tại đây, nữ đại ca xứ núi đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp khoảng 15 phát vào người nạn nhân. Kết quả giám định của cơ quan chức năng, anh H. có tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 5%, chịu nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Nạn nhân bị Hiền tra tấn tàn bạo do chưa có tiền trả nợ

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Hiền hoạt động tín dụng đen tại địa phương nhiều năm nay, dưới trướng có khá đông đàn em "thiện chiến" chịu trách nhiệm về mặt va chạm xã hội, thu hồi nợ. Con nợ đến hạn chưa có tiền trả lãi thường bị Hiền gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2017 tới nay, giao dịch với rất nhiều khách hàng với mức lãi suất cho vay là 3000 đồng/1 triệu/ngày.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP