Pháp luật

Phá đường dây ma túy, thu 18.000 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng và 63 viên đạn

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô rất lớn, thu giữ hơn 18.000 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng, 63 viên đạn…

Hai nghi phạm Thắng và Hoàng cùng tang vật - Ảnh: A.B.

Ngày 27-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tạm giữ hình sự sáu nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 24-12, một tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Trần Duy Thắng (26 tuổi, quê Ninh Thuận) đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng, một khẩu súng, năm viên đạn, hai điện thoại di động trên ô tô biển số 61A-69xxx. Ngay sau đó, công an bắt khẩn cấp Trương Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái của Thắng).

Khám xét nơi ở của Thắng tại xã An Phước (huyện Long Thành), công an thu giữ hai gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, năm khẩu súng, 58 viên đạn, tám vỏ đạn, hai ổ xoay tiếp đạn, một bộ dụng cụ chế tạo súng cùng một số tang vật khác.

Công an thu giữ nhiều súng, đạn, dụng cụ chế tạo súng - Ảnh: A.B.

Tiếp đó, hai tổ công tác khác bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, ngụ huyện Long Thành) tàng trữ 11 gói ma túy tổng hợp, Trần Long Hồ (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đang bán ma túy cho L.T.K.D. (19 tuổi, quê An Giang). Công an thu giữ trên người Hồ 8 gói ma túy tổng hợp. Cả Dũng và Hồ khai mua số ma túy trên từ Trần Duy Thắng.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác bắt giữ Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi, quê Nghệ An) khi đang chạy xe máy trên đường phố Biên Hòa. Hoàng là người bán ma túy cho Thắng.

Khám xét nơi ở của Hoàng ở phường Tam Phước (TP Biên Hòa), công an thu giữ thêm năm viên ma túy tổng hợp, một máy ép nhiệt, ba điện thoại, một xe máy và số tiền 16 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn phát hiện một thùng xốp bên hông nhà Hoàng đựng 12 bịch ni lông chứa tổng cộng 17.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Bước đầu, các nghi phạm khai ma túy được vận chuyển từ nước ngoài vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam, sau đó ma túy được tuồn vào Đồng Nai tiêu thụ.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP