Du lịch

Phát hiện 5 hang động 'chưa từng có dấu chân người' ở Quảng Bình

Đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện hệ thống gồm 5 hang động 'chưa từng có dấu chân người' tại xã Lâm Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh trong quá trình khảo sát vùng núi đá vôi trên địa bàn xã Lâm Hóa đã phát hiện hệ thống hang động còn nguyên sơ - Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

5 hang động hoàn toàn mới

Ngày 24-3, UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) xác nhận với Tuổi Trẻ Online về việc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã tổ chức khảo sát trên địa bàn xã và kết quả rất bất ngờ.

Đoàn đã phát hiện hệ thống 5 hang động hoàn toàn mới khi khảo sát vùng núi đá vôi tại xã này.

Tên gọi của 5 hang này là Hung Trù 1, Hung Trù 2, Hung Trù 3, Hung Ka Vờng 1 và Hung Ka Vờng 2.

Những hang động mới được phát hiện đều thuộc dạng động ướt - Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

Tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt, một số hang có nhánh khô với tổng chiều dài hơn 3,34km.

Trong đó, hang Hung Trù 1 dài hơn 1,9km, sâu 11m; hang Hung Trù 2 dài hơn 0,5km, sâu 25,8m; hang Hung Trù 3 dài hơn 0,15km, sâu 11,4m; hang Hung Kà Vờng 1 dài gần 0,24km, sâu 2,8m; hang Hung Kà Vờng 2 dài hơn 0,5km, sâu 5m.

Phát hiện một hang động nhưng chưa khảo sát hết

Theo lãnh đạo xã Lâm Hóa, các chuyên gia còn phát hiện một hang động có chiều dài suối ngầm tương đối lớn nhưng không thể khảo sát hết do chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ trong khi địa hình hết sức hiểm trở. Đoàn sẽ quay lại và dùng thuyền để tiến sâu vào hang.

Quảng Bình được mệnh danh là "vương quốc hang động" khi sở hữu hệ thống hơn 400 hang động lớn nhỏ. Trong đó có hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới và Hang Én là hang động lớn thứ ba thế giới.

Nhiều năm qua, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát tại các vùng núi đá vôi ở Quảng Bình và phát hiện nhiều hang động mới.

Các chuyên gia phát hiện một hang động có chiều dài suối ngầm tương đối lớn nhưng không thể khảo sát hết do chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ - Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

Đoàn sẽ quay lại trong thời gian tới, tiếp tục dùng thuyền tiến sâu vào hang để khám phá những hang động chưa thể tiến vào sâu - Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP