Tin trong tỉnh

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong rừng

Người đàn ông được phát hiện khi đã tử vong trong tư thế quỳ, 1 phần của chiếc áo quấn vào cổ và phần còn lại quấn lên cành cây cao chừng 1,5m.

Sáng nay (17/7), ông Vi Xuân Phóng, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, huyện Tương Dương (Nghệ An) thông tin cho biết, trên địa bàn vừa có một người tử vong bất thường trong rừng.

Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 16/7, anh La Văn Tới (SN 1975) trú tại bản Trung Thắng, xã Yên Thắng đi vào rừng làm việc. Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện anh Tới tử vong trong rừng cách nhà chừng 1km.

"Mặc dù có chiếc áo quấn vào cổ cột lên trên cành cây nhưng khi anh kia đứng lên người lại cao hơn cành cây đó", ông Phóng nói.

Anh La Văn Tới được người dân phát hiện trong tư thế quỳ, 1 phần của chiếc áo quấn vào cổ và phần còn lại quấn lên cành cây cao chừng 1,5m.

Được biết, anh Tới đã có vợ và 2 con, vợ đầu a Tới đã qua đời và hiện anh đang chung sống với vợ 2 và chưa có con chung.

Đến sáng hôm nay, hiện trường người đàn ông tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng giữ nguyên để điều tra./.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP