Thể thao

Qatar hạ Triều Tiên 6-0

Giành chiến thắng đậm nhất từ đầu giải, Qatar vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 sớm một vòng đấu.

Bàn thắng: Ali 9', 11', 55', 60', Khoukhi 43', Hassan 68'.

Thẻ đỏ: Il-gwan 90'.

Số phận trận đấu gần như được định đoạt trong hiệp một. Lối chơi tấn công biên tốc độ của Qatar giúp đại diện Tây Á ghi liền hai bàn trong vòng 11 phút đầu trận. Hai phút trước khi hiệp một khép lại, chủ nhà World Cup 2022 nâng tỷ số 3-0. Đây là cách biệt lớn nhất được tạo ra trước giờ nghỉ kể từ đầu Asian Cup 2019, ngang với trận đấu giữa Iran và Yemen hôm 7/1.

Triều Tiên chơi quyết tâm và không có dấu hiệu bỏ cuộc khi bị dẫn sâu. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo nơi hàng thủ khiến họ nhận thêm ba bàn nữa trong hiệp hai. Đây là trận thua đậm thứ hai của thầy trò Kim Yong-jun ở giải đấu số một châu lục. Sau hai lượt trận, Triều Tiên chưa ghi bàn nào và để thủng lưới 10 lần. Cơ hội để họ vào vòng 1/8 với tư cách một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt rất mong manh, bởi hiệu số bàn thắng thua của họ kém rất xa những đội xếp thứ ba ở các bảng đấu còn lại.

Qatar (áo đỏ) có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Almoez Ali là cái tên nổi bật nhất tối 13/1. Cầu thủ từng giành giải vua phá lưới U23 châu Á 2018 ghi bốn bàn, và là cầu thủ thứ năm trong lịch sử làm được điều này ở Asian Cup, sau Behtash Fariba, Ali Daei (Iran), Ismaeel Abdullatif (Bahrain), Hamza Al-Dardour (Jordan). Tiền đạo số 19 lập cú đúp trong vòng hai phút đầu hiệp một, từ phút thứ 9 đến 11. Sang hiệp hai, chân sút 22 tuổi ghi thêm hai bàn nữa trong vòng năm phút, từ phút 55 tới 60 để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Asian Cup 2019, với năm pha lập công.

Cả bốn bàn thắng của Ali đều đến theo cùng một kịch bản. Anh di chuyển không bóng thông minh, đón đường chuyền của đồng đội, rồi dứt điểm hiểm hóc trong cấm địa Triều Tiên. Hàng phòng ngự áo trắng tỏ ra chậm chạp trước tốc độ bứt phá của nhà vô địch U19 châu Á 2014. Ali dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám bằng những cú nước rút, trước khi lạnh lùng xé lưới đối thủ.

Xen giữa những bàn thắng của Ali là hai bàn của Boualem Khoukhi và Abdelkarim Hassan. Ở cả hai pha bóng, hàng thủ Triều Tiên chơi như thể buông xuôi. Họ để Khoukhi dễ dàng đánh đầu cận thành, sau khi thủ môn Myong-guk băng ra xa khung thành. Trong bàn thua còn lại, ba cầu thủ áo trắng để Hassan xâm nhập cấm địa, rồi ghi bàn bằng một cú sút chéo góc.

Almoez Ali toả sáng với một cú poker vào lưới Triều Tiên. Ảnh: AFC.

Khác với Iraq tối qua, đá cầm chừng sau khi dẫn sớm, Qatar chủ động đua hiệu số bàn thắng thua với đội giữ đỉnh bảng - Ả-rập Xê-ut. Các học trò của Felix Sanchez cần cách biệt tối thiểu năm bàn để vượt qua đối thủ, trước trận đối đầu trực tiếp ở lượt cuối. Với chiến thắng 6-0, Qatar vượt chỉ tiêu và chỉ cần hoà Ả-rập Xê-ut là vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng.

Tỷ số đậm mà Qatar tạo ra gián tiếp giúp Việt Nam. Triều Tiên, một đối thủ có khả năng vào top 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất bị loại bỏ. Thầy trò Park Hang-seo chờ thêm tin vui từ hai trận đấu bảng F cùng diễn ra tối nay 13/1. Nếu Turkmenistan và Oman cùng thua với cách biệt từ ba bàn trở lên, Việt Nam sẽ lên thứ tư trong bảng thứ tự các đội xếp thứ ba ở Asian Cup 2019.

Đội hình thi đấu

Triều Tiên: Myong-guk, Hyon-jin, Song-gi (Thong-il 77'), Chol-bom, Il-jin, Yong-il (Hyok-chol 43'), Kwang-hyok (Yong-jik 63'), Un-chol, Il-gwan, Kwang-ryong, Kyong-hun.

Qatar: Al-Sheeb, Ro-Ro (Ismail 74'), Al-Rawi, Salman, Hassan (Afif 80'), Hatem, Madibo (Fatehi 71'), Khoukhi, Al-Haydos, Ali, Afif.

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: qatar , Asian Cup 2019 , Triều Tiên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP