Tin trong tỉnh

Qua đường ngang không gác, xe bán tải bị tàu SE7 đâm nát

Khi đi qua đường ngang không gác chắn, một xe bán tải đã bị tàu SE7 đâm nát. Tài xế được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay (10/4), tại khu gian Cầu Giát - Yên Lý (tỉnh Nghệ An).

Lúc này, tàu SE7 đang chở hàng trăm khách trên hành trình từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh. Khi đi đến khu gian trên thì phát hiện một chiếc xe bán tải đang đi qua đường ngang dân sinh không gác chắn.

Chiếc xe bán tải bị đâm mạnh tới mức bay xa về phía Nam, lộn vòng rồi lật ngược ở bên Quốc lộ 1 (Ảnh: Người dân ghi lại)

Dù người lái tàu đã kéo còi và thực hiện hãm tàu khẩn cấp, nhưng do tàu chạy tốc độ cao nên tai nạn vẫn xảy ra.

Hậu quả, chiếc ô tô bán tải bị đoàn tàu hất văng xa rồi lật ngửa trên làn đường xe thô sơ của Quốc lộ 1. Tại hiện trường, một đoạn dài tôn hộ lan và cọc tiêu biển báo đường bộ, đường sắt bị đổ.

Chiếc xe bán tải BKS 37C-313.20 bị đâm nát. Người đàn ông điều khiển xe bán tải bị thương được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, cho biết: Tàu SE7 rời Ga Cầu Giát lúc 11h29’. Khi chạy đến Km 267+500 khu gian Yên Lý - Cầu Giát lối đi dân sinh tự mở có biển báo đã va phải 1 ô tô bán tải do lái xe Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, quê quán Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An). Hậu quả làm lái xe bị thương, xe ô tô hư hỏng nặng. Tàu SE7 bị chậm hơn 30 phút.

Hiện, vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng địa phương điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP