Xã hội

Rủ nhau đi chơi thác, 2 học sinh đuối nước tử vong

Một nhóm 5 em học sinh cùng nhau đến thác nước đầu nguồn, thuộc xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tắm, không may 2 em bị đuối nước thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Ngày 01/10, UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 em học sinh bị đuối nước, tử vong. Nạn nhân là em Đ.V.Đ (11 tuổi) và Đ.V.K (12 tuổi, cùng trú tại làng Mơhra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) học sinh Trường THCS Kông Lơng Khơng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 30/9, một nhóm học sinh ở cùng làng rủ nhau đi chơi thác ở suối đầu nguồn thuộc xã Tơ Tung. Trong lúc tắm, hai em học sinh là Đ.V.Đ và Đ.V.K không may bị đuối nước.

Lúc này, các em học sinh còn lại đã chạy đi tìm người cầu cứu nhưng do hiện trường ở xa khu dân cư nên không kịp ứng cứu. Khi mọi người đến nơi thì hai em đã tử vong.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huyện Kbang đã đi thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai cháu gặp nạn hơn 10 triệu đồng.

Tác giả: Trọng Triển

Nguồn tin: Báo PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP