Pháp luật

Rủ nhau vận chuyển thuê ma tuý, hai cô cháu ruột vào tù

Do hám lợi, Lơ đã rủ cháu ruột vận chuyển thuê ma tuý cho đối tượng không rõ lai lịch thì bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với Lương Thị Lơ (SN 1981) và Lương Thị Duyên (SN 1993, cùng trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo cáo trạng, hơn 10 năm trước, trong thời gian vào tỉnh Gia Lai làm việc, Lương Thị Lơ có quen biết người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch, địa chỉ). Trở về quê sinh sống, lập gia đình nhưng Lơ vẫn giữ liên lạc với Tuấn.

Giữa năm 2023, Tuấn liên lạc, mời Lơ vào chơi. Ở chơi vài ngày, Lơ trở về quê. Ngày 5/8/2023, Tuấn gọi điện nhờ Lơ đi nhận ma túy, hứa trả 10 triệu đồng tiền công, đồng thời cho phương thức liên lạc với người giao hàng.

Hai bị cáo Lơ và Duyên tại phiên toà.

Đến ngày 9/8/2023, Lơ và một người đàn ông dân tộc Mông (không xác định được nhân thân) liên lạc, thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận ma túy. Lơ rủ cháu ruột (con anh trai) là Lương Thị Duyên đi nhận ma túy cùng.

Sau đó, Duyên đi theo chỉ dẫn, thấy có bao tải đặc điểm như trên nên bỏ lên giỏ xe máy, ngụy trang trong áo khoác mang về. Khi Duyên đang lưu thông trên đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang cùng 3,8kg nhựa thuốc phiện. Lương Thị Lơ cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Thị Lơ 16 năm tù, Lương Thị Duyên 10 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP