Tin trong tỉnh

Sáng 2/10, Nghệ An ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 12h qua (từ 18h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10), Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới tại thị xã Cửa Lò (3 ca), Nghi Lộc (2 ca). Trong đó, 4 ca là cộng đồng, 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước.

Cụ thể:

1. Bệnh nhân T.U.N, nữ, sinh 2011; Địa chỉ: khối Hải Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân H.T.P.T đã được công bố trước đó. Ngày 1/10, bệnh nhân có sốt, được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, tối ngày 1/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.T.M, nữ, sinh 2011; Địa chỉ: khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân H.T.P.T đã được công bố trước đó. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm CDC Nghệ An. Sáng 2/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân P.M.T, nữ, sinh 2011; Địa chỉ: khối Bình Quang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân H.T.P.T đã được công bố trước đó. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm CDC Nghệ An. Sáng 2/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Tối ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng làm test nhanh, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An. Sáng 2/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.D.M, nữ, sinh 2014; Địa chỉ: xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 và là cháu của bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 29/9, bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất cho kết quả âm tính. Ngày 1/10, bệnh nhân có xuất hiện ho, sốt và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC Nghệ An. Tối ngày 1/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.852 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Có 1.778 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 18 bệnh nhân tử vong.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: vtv.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP