Xã hội

Sáng nay (26.10), hồ Kẻ Gỗ xả tràn 400m3/s để đón lũ

Đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa thông báo sẽ tăng lưu lượng xả tràn vào sáng 26.10.

Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.

Chiều 25.10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phát đi thông báo, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành vùng thấp, khu vực Hà Tĩnh có mưa từ chiều ngày 25 đến 27.10 với lượng mưa từ 50mm - 150mm.

Từ chiều 28 đến 31.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300 đến 500mm/đợt, cục bộ có nơi từ 600 đến 700 mm/đợt.

Trong khi đó, mực nước hồ lúc 15h30 ngày 25.10 là 30,35m, tương ứng với dung tích 284 triệu m3.

Để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9, trong lúc mực nước hạ du đang thấp, lúc 15h30 ngày 25.10, tràn Dốc Miếu Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng là 250m3/s và sẽ tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400m3/s vào lúc 7h ngày 26.10.

Do vậy Công ty đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Thông báo còn cho biết, đến 10h ngày 28.10, Công ty sẽ chủ động giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ.

Cảnh nhà dân ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ bị ngập sâu trong đợt mưa lũ từ ngày 18 - 21.10. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, trong đợt mưa lũ từ ngày 18 - 21.10 gây ngập lụt nặng nề ở huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Trong thời gian đó, hồ Kẻ Gỗ đã điều tiết xả lũ có thời điểm tăng lưu lượng lên cao nhất là 1.060m3/s.

Dư luận cũng như nhiều người dân vùng hạ du bức xúc cho rằng tại sao không xả hồ Kẻ Gỗ những ngày trước đó để cắt lũ. Ngày 24.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thiên tai, ứng phó với mưa lũ từ 18 – 21.10.

Tại đây, phía Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã thông tin, ngưỡng tràn hồ Kẻ Gỗ được thiết kế với cao trình 26,5m. Trong khi vào 7h ngày 16.10 nước trong hồ mới đạt cao trình 25,96m. Đến 6h ngày 17.10, cao trình đạt 26,62m (Cao hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,12m).

Trong vòng 24h sau đó mưa lớn, liên tục nên nước đổ về hồ tăng rất nhanh. Mực nước hồ tại thời điểm mở xả tràn lúc 13h ngày 18 là 30,70m) tương đương bằng 293,20 triệu m3; mực nước tại thời điểm cao nhất (lúc 11h30’ ngày 19) ở cao trình 33,80m tương đương bằng 384 triệu m3.

Với thông số trên, phía Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lý giải trước đó muốn xả để đón lũ, cắt lũ cho hạ du thì nước cũng chưa đến ngưỡng tràn để xả. Còn khi nước đổ về hồ lớn, để đảm bảo an toàn hồ đập thì phải xả, nhưng phía công ty cũng đã xả với lưu lượng thấp hơn lưu lượng nước về hồ. Do vậy đã cắt lũ, chậm lũ cho hạ du 200 triệu m3 nước.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP