Xã hội

Sau khi chia tay, người đàn ông đốt 2 căn nhà làm 4 người thương vong

Tối 7-5, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ đốt 2 căn nhà khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi) và bà D.N.B. (43 tuổi, cùng ngụ tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) có quan hệ tình cảm yêu đương. Gần 1 năm qua, giữa bà B. và ông Vũ xảy ra mâu thuẫn nên bà B chia tay.

Căn nhà nơi Vũ phóng hoả

Đến chiều 7-5, Vũ mang can xăng loại 10 lít rồi đến nhà bà B. (tại tổ 12, KP 3, phường Quyết Thắng) nhưng bà B. không có nhà.

Sau khi tự mở khoá vào nhà bà B, Vũ đổ xăng đốt nơi này. Tiếp đó, Vũ điều khiển xe máy chở theo can xăng đi đến nơi bà B. thuê để bán cá cảnh (trên đường Hà Huy Giáp, KP 1, phường Quyết Thắng, gần vòng xoay Biên Hùng) cũng không thấy bà B.

Vụ phóng hỏa 2 căn nhà làm 1 người chết, 3 người bị bỏng


Tại đây, Vũ mang can xăng đi vào quán và đổ xung quanh quán rồi bật lửa đốt. Lúc này, trong cửa hàng có chị N.D.C.C. (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N. (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P. (23 tuổi, cháu bà B).

Vụ cháy khiến Vũ thiệt mạng tại chỗ, 3 người khác bỏng nặng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP